Những tấm gương phụ nữ bình dị mà cao quý

Trong phong trào phụ nữ, tại thành phố Đà Nẵng xuất hiện nhiều tấm gương Hội viên phụ nữ tiêu biểu, làm việc hăng say, cống hiến cho đời những giá trị sống đáng trân trọng. Họ là những tấm gương phụ nữ bình dị mà cao quý.

Sáng thứ sáu hàng tuần, bà Nguyễn Thị Ninh Thượng, Hội viên Hội Phụ nữ phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có mặt tại phòng khám nhân đạo từ thiện Tuệ Tĩnh đường, ở chùa Pháp Lâm trên đường Ông Ích Khiêm.

Sáng thứ sáu hàng tuần, bà Nguyễn Thị Ninh Thượng trực tiếp tham gia khám bệnh cho người nghèo

Sáng thứ sáu hàng tuần, bà Nguyễn Thị Ninh Thượng trực tiếp tham gia khám bệnh cho người nghèo

Công việc của bà Thượng là tham gia trực tiếp khám, tư vấn chữa bệnh, châm cứu, phát thuốc miễn phí phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, người nghèo không nơi nương tựa. Đây là phòng khám nhân đạo từ thiện do bà Ninh Thượng quản lý, quy tụ những nữ y bác sĩ sau khi về hưu tình nguyện tham gia khám, chữa bệnh. Bà Thượng còn tham gia với Trạm y tế phường Bình Hiên vận động chị em sinh đẻ có kế hoạch, điều trị bệnh phụ khoa cho phụ nữ nghèo.

Bà Thượng tại phòng khám nhân đạo từ thiện Tuệ Tĩnh đường, ở chùa Pháp Lâm khám bệnh, châm cứu cho người nghèo, phụ nữ khó khăn.

Không những khám chữa bệnh miễn phí, bà Nguyễn Thị Ninh Thượng còn tích cực tham gia vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, vận động các em bỏ học trở lại lớp. Đặc biệt, bà còn là hòa giải viên “mát tay” với các cặp vợ chồng, các gia đình xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Dịp lễ, Tết, bà còn vận động kinh phí và bỏ tiền túi ra mua gạo, áo quần tặng những mảnh đời bất hạnh. Bà Thượng cho biết, từ khi còn là bác sĩ Trung tâm Phòng chống lao tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng, đến khi về hưu, bà vẫn tất bật với hoạt động công tác xã hội.

“Là một hội viên của hội phụ nữ phường Bình Hiên, tôi quan tâm đến người nghèo, xin cấp nhà, khám bệnh cấp thuốc miễn phí. Tôi sẽ tiếp tục làm cho đến khi nào mình không thể làm được nữa. Những chị em khó khăn muốn tư vấn sức khỏe tại nhà tôi tiếp tục phục vụ. Làm được việc đó, tôi thấy thật vui vẻ. Trực tiếp khám bệnh từ thứ 2 đến thứ 6 và đi cơ sở các huyện khó khăn khám bệnh cho chị em”, bà Thượng bày tỏ.

Chị Lê Thị Thùy Trang may khẩu trang tặng người nghèo.

Hơn 3 năm làm Chi hội Trưởng, Chi hội phụ nữ Thọ An 3, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, chị Lê Thị Thùy Trang luôn tích cực trong mọi phong trào của Hội, đặc biệt là hoạt động nhân đạo từ thiện. Còn nhớ năm ngoái, tại thành phố Đà Nẵng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị Trang cùng hội viên phụ nữ may hơn 1.500 khẩu trang tặng người nghèo.

Những ngày Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, chị cùng hội viên phụ nữ Thọ An 3, phường Thọ Quang hỗ trợ nấu ăn cho bệnh viện dã chiến Hòa Vang, hỗ trợ nước uống cho các tình nguyện viên, cán bộ y tế, chiến sĩ công an tham gia chốt chặn. Vận động các hộ cho thuê mặt bằng miễn giảm tiền thuê. Chị Lê Thị Thùy Trang sử dụng mạng xã hội để họp giao ban trực tuyến trong công việc.

“Trong thời điểm dịch Covid-19, chúng tôi vận động chị em phụ nữ may khẩu trang ủng hộ cho người nghèo, phụ nữ khó khăn. Thành lập được mấy điểm nấu nướng phục vụ cho các chốt chặn”, chị Trang chia sẻ.

Chị Trang cùng hội viên phụ nữ Thọ An 3 may hơn 1.500 khẩu trang tặng người nghèo.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cho biết, tất cả những việc làm của các phụ nữ tiêu biểu đều xuất phát từ tấm lòng nhiệt huyết, sự yêu thương, mong muốn giúp ích cho bà con lối xóm bằng những việc làm ý nghĩa.

Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đều trao thưởng "Chi hội trưởng Phụ nữ giỏi” Các chị là những người truyền lửa cho Hội viên phụ nữ, có vai trò kết nối hội viên phụ nữ với tổ chức Hội, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cho biết, các cấp hội đã tập trung nhiều việc làm, đặc biệt các thành viên cũng tham gia trong công tác hậu cần nấu các suất ăn phục vụ lực lượng làm tuyến đầu chống dịch.

“Bên cạnh đó, có nhiều cá nhân, hội viên là những tấm gương tiêu biểu thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội tại địa phương. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố chỉ đạo cho các cấp hội tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả này để làm sao đó các hoạt động về an sinh xã hội được lan tỏa”, bà Huyền cho biết thêm./.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-tam-guong-phu-nu-binh-di-ma-cao-quy-841572.vov