Thống kê bất ngờ về 'vua phá lưới' ở các kỳ Asian Cup

Trong vòng 30 năm qua, hầu như tất cả các 'Vua phá lưới' đều không được cùng đồng đội nâng cao chiếc Cúp vô địch Asian Cup

Tiền đạo Almoez Ali của Qatar.

Tiền đạo Almoez Ali của Qatar.

Tại VCK Asian Cup năm nay, tiền đạo Almoez Ali (Qatar) đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 pha lập công, bỏ xa các chân sút xếp sau là Sardar Azmoun (Iran), Ali Mabkhout (UAE) và Eldor Shomurodov (Uzbekistan) tới 3 bàn. Với việc chỉ còn 2 trận đấu nữa là kết thúc, xem ra Azmoun và Mabkhout sẽ rất khó đuổi kịp Almoez Ali chứ chưa nói tới việc vượt qua chân sút hàng đầu của đội chủ nhà World Cup 2002 để giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu.

Thế nhưng có một thực tế là trong vòng 30 năm qua, hầu như tất cả các Vua phá lưới đều không được cùng đồng đội nâng cao chiếc Cúp vô địch Asian Cup.

Cách đây 30 năm, tiền đạo Lee Tae-Ho là Vua phá lưới của Asian Cup 1988 với 3 bàn thắng. Tuy nhiên đội bóng xứ sở kim chi chỉ giành ngôi á quân sau khi để thua Saudi Arabia trong loạt sút luân lưu 11m.

4 năm sau, Vua phá lưới của Asian Cup 1992 là tiền vệ Fahad Al-Bishi cũng với 3 pha lập công. Nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp đội tuyển Saudi Arabia của anh lên ngôi vô địch châu Á. Trong trận chung kết, Al-Bishi đã tịt ngòi và cùng đồng đội chấp nhận “nhường” chức vô địch cho đội chủ nhà Nhật Bản (thua 0-1).

Ở Asian Cup 1996, tiền đạo Ali Daei (Iran) đã tỏa sáng rực rỡ với 8 bàn thắng. Tuy nhiên, ĐT Iran cũng anh không thể với tới ngôi cao nhất khi để thua Saudi Arabia trong loạt đấu súng của trận bán kết.

Năm 2000, số phận tiếp tục không mỉm cười với Vua phá lưới Lee Dong-gook. 6 bàn thắng mà anh ghi được cho đội bóng xứ sở kim chi vẫn không thể đưa đội nhà góp mặt trong trận đấu cuối cùng của Asian Cup do để thua đội tuyển Saudi Arabia ở bán kết với tỷ số 1-2.

Tại Asian Cup 2004, danh hiệu Vua phá lưới được chia sẻ cho 2 tiền đạo Ali Karimi (Iran) và A’ala Hubail (Bahrain) với thành tích cùng ghi được 5 bàn. Tuy nhiên cả Bahrain và Iran đều gục ngã ở bán kết trước Trung Quốc và Nhật Bản trong các loạt sút luân lưu 11m.

Ở kỳ Asian Cup duy nhất diễn ra tại Đông Nam Á (tính đến thời điểm này), danh hiệu Vua phá lưới được san sẻ cho 3 tiền đạo: Younis Mahmoud (Iraq), Naohiro Takahara (Nhật Bản), Yasser Al-Qahtani (Saudi Arabia) với cùng 4 bàn thắng. Cuối cùng chỉ có một mình Younis Mahmoud trong vai trò đội trưởng đội tuyển Iraq được vinh dự nâng cao chiếc Cúp vô địch. Saudi Arabia của Yasser Al-Qahtani chỉ giành ngôi á quân. Còn Nhật Bản của Naohiro Takahara thậm chí chỉ đứng thứ 4.

Cái dớp đen đủi này tiếp tục đeo bám Vua phá lưới Asian Cup 2011 Koo Ja-cheol (Hàn Quốc) và Vua phá lưới Asian Cup 2015 Ali Mabkhout (UAE). Cả hai đều giành được danh hiệu cá nhân (Vua phá lưới) với thành tích ghi được 5 bàn nhưng vẫn không thể cùng đồng đội đăng quang ngôi vô địch. Hàn Quốc của Koo Ja-cheol đã thất bại 0-3 trong loạt đấu súng với Nhật Bản ở trận bán kết Asian Cup 2011. Còn UAE của Ali Mabkhout thì để thua 0-2 trước Australia trong trận bán kết Asian Cup 2015.

Chúng ta hãy cùng chờ xem năm nay, Almoez Ali cùng ĐT Qatar có phá được cái dớp đen đủi này hay không.

Hà Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/vi-sao-doi-bong-co-vua-pha-luoi-thuong-khong-vo-dich-asian-cup-1371964.tpo