Thống kê bất ngờ chỉ ra vai trò 'bị bông' hứng lỗi của Messi cho tuyển Argentina

Ngôi sao 32 tuổi có xứng đáng phải hứng chịu mọi chỉ trích vì những thất bại với đội tuyển quốc gia?

Lionel Messi và các đồng đội đã có một Copa America 2019 đáng quên sau thất bại 0-2 trước kỳ phùng địch thủ Brazil ở trận bán kết. Tuy nhiên, liệu ngôi sao CLB Barcelona có thực sự là nguyên nhân chính dẫn tới việc đội tuyển Argentina không thể giương cao chiếc cúp vô địch năm nay?

Trong trận đấu với Brazil, Messi quả thực giống như một người đi bên lề vậy. Anh chưa thực sự có cơ hội thử sức thủ thành Alisson của Brazil, ngoại trừ một màn tấn công kết thúc bằng cú sút trượt khỏi đích đến.

Messi vẫn chưa có được một danh hiệu quốc tế với đội tuyển Argentina (ảnh: getty)

Messi vẫn chưa có được một danh hiệu quốc tế với đội tuyển Argentina (ảnh: getty)

Các số liệu thống kê cho thấy, Copa America năm nay là một giải đấu không thành công của tiền đạo 32 tuổi. Anh không có được bất kỳ một pha kiến tạo thành công nào . Bàn thắng duy nhất của Messi lại đến từ vạch penalty trong trận đấu vòng loại thứ hai trước Paraguay.

Copa America 2019 cũng là giải đấu thứ 9 Messi thi đấu cùng đội tuyển Argentina. Nhưng đáng buồn là cho tới thời điểm này, anh vẫn đang "mòn mỏi" chờ đợi một danh hiệu vô địch cấp độ quốc tế với đội tuyển quê nhà.

Nhìn vào số bàn thắng và pha kiến tạo, Messi chắc hẳn không muốn nhớ lại những ngày tháng vừa qua tại Brazil. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu kỹ hơn, chúng ta lại có thể nhận ra một bức tranh khác.

Ngôi sao Barcelona là cầu thủ Argentina có số lượng cú sút, tỷ lệ giữ bóng vượt qua đối phương và kiến tạo cơ hội – nhiều nhất. Nói cách khác, anh vẫn là cầu thủ tấn công xuất sắc nhất của đội tuyển Argentina. Và việc Argentina phải dừng chân ở bán kết và bị "muối mặt" trước Brazil, không phải là lỗi của Messi. Thay vào đó, chúng ta nên nhận định, cho dù có Messi, Argentina vẫn không thể đi tới trận đấu cuối cùng của Copa America 2019.

Ngoài ra, rõ ràng là HLV Lionel Scaloni đang sở hữu một đội hình "trong mơ" với rất nhiều cá nhân xuất sắc bên cạnh Messi như Sergio Aguero, Lautaro Martinez, Angel di Maria and Paulo Dybala… Trong khi người đồng nghiệp Tite đã gắn kết thành công một tập thể Brazil đoàn kết và mạnh mẽ, thì Scaloni tỏ ra bất lực trong việc kết nối các ngôi sao tài năng của mình.

Có lẽ điều "may mắn" nhất của ban huấn luyện và giới chức bóng đá Argentina là họ có một Messi để mà đổ lỗi cho những thất bại của mình.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thong-ke-bat-ngo-chi-ra-vai-tro-bi-bong-hung-loi-cua-messi-cho-tuyen-argentina-20190704120229983.htm