Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng

Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Chiều 14/10, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc trình Quốc hội một số vấn đề liên quan đến công tác nhân sự. Trong đó, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ. Cụ thể:

Phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh;

Bổ nhiệm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đối với ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG TP HCM;

Bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long;

Miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Hưng đồng thời thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông sẽ thay người tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn Nên điều hành công việc của Văn phòng Trung ương Đảng do ông Nên đã nhận quyết định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy để giới thiệu bầu Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025, hôm 11/10.

Ông Lê Minh Hưng. Ảnh: Võ Hải

Ông Lê Minh Hưng. Ảnh: Võ Hải

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Phạm Phú Quốc, đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM theo quy định tại điều 40 của Luật Tổ chức Quốc hội.

Trình Quốc hội xem xét, quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó vào buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, UB thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét việc tăng số lượng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, việc quy định cấp bậc quân hàm cấp tướng tại Bệnh viện 108.

Hương Nguyễn (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-le-minh-hung-lam-chanh-van-phong-trung-uong-dang-301767.htm