Thống đốc New York dọa kiện chính quyền Tổng thống Trump

Thống đốc New York Andrew Cuomo ngày 15/11 (giờ Mỹ) cho biết bang này có thể kiện chính phủ liên bang sau khi Tổng thống Trump dọa không phân phối vaccine Covid-19 cho người dân New York.

Thống đốc New York Andrew Cuomo (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: CNP)

“Hôm nay tôi nói với các bạn, nếu chính quyền Tổng thống Trump không thay đổi kế hoạch này và không cung cấp quy trình vaccine công bằng, chúng tôi sẽ thực thi các quyền hợp pháp của mình. Chúng tôi sẽ đưa ra hành động pháp lý để bảo vệ người dân New York”, báo New York Post dẫn lời Thống đốc Cuomo cho hay.

Ông Cuomo khẳng định thêm “sẽ không để người dân New York bị bắt nạt hoặc ngược đãi”.

Trước đó, trong cuộc họp báo tại Vườn Hồng, Nhà Trắng ngày 13/11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố vaccine sẽ không được phân phối đến bang New York sau khi Thống đốc Cuomo nói rằng ông sẽ có hội đồng chuyên gia riêng để “xem xét” một cách độc lập bất kỳ việc tiêm chủng nào từ chính phủ liên bang.

“Thống đốc sẽ cho chúng ta biết khi ông ấy sẵn sàng”, ông Trump nói.

Thống đốc Cuomo từng tuyên bố New York là một trong số các bang thành lập hội đồng khoa học của riêng mình để giúp người dân tự tin hơn khi sử dụng vaccine. Ông Cuomo cáo buộc Tổng thống Trump “chính trị hóa quy trình y tế của đất nước này”.

Vào tháng 9/2020, Kaiser Family Foundation đã công bố kết quả từ Cuộc thăm dò theo dõi sức khỏe cho thấy, 62% người Mỹ lo lắng rằng áp lực chính trị từ chính quyền Tổng thống Trump sẽ khiến Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt vắc xin Covid-19 trước khi có đủ dữ liệu để xác định xem vaccine có an toàn và hiệu quả hay không.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 11,3 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó gần 252.000 ca tử vong.

Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Tổng chưởng lý bang New York Letita James cho biết văn phòng của bà đã sẵn sàng để kiện chính quyền ông Trump trong trường hợp New York không nhận được vaccine cùng lúc với phần còn lại của nước Mỹ.

Thống đốc Cuomo trong nhiều tháng qua đã bày tỏ sự hoài nghi về động cơ chính trị của ông Trump liên quan đến vaccine ngừa Covid-19 và mức độ tín nhiệm của loại vaccine này dưới thời của đương kim Tổng thống.

Đầu tuần này, ông Cuomo đã xuất hiện trong chương trình “Chào buổi sáng nước Mỹ” của Đài ABC để nói về các nỗ lực vaccine ngừa Covid-19. Tại đây, ông nói ông tin tưởng vào vaccine nhưng không tin lời nào của chính quyền ông Trump về vaccine Covid-19.

“Tin tốt là thử nghiệm của Pfizer có vẻ tốt và không lâu nữa chúng ta sẽ có vaccine. Tin xấu là khoảng 2 tháng nữa ông Joe Biden mới nắm chính quyền, và điều này có nghĩa chính quyền hiện tại này sẽ triển khai kế hoạch vaccine” - Thống đốc Cuomo, một người thuộc đảng Dân chủ, cho biết.

Phương Đặng

(Theo Fox News)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-te/thong-doc-new-york-doa-kien-chinh-quyen-tong-thong-trump/202137.htm