Thống đốc New York đi tàu điện ngầm để chứng minh độ an toàn

Hệ thống tàu điện ngầm của thành phố New York đã hoạt động đầy đủ và đích thân Thống đốc bang Andrew Cuomo đã đi tàu điện để chứng minh cho người dân về độ an toàn.

Ngày 8/6, thành phố New York bắt đầu giai đoạn đầu trong kế hoạch mở cửa trở lại, sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 có một số diễn biến tích cực.

Trong giai đoạn đầu, các cơ sở sản xuất, công trường xây dựng, cửa hàng bán lẻ...sẽ được hoạt động trở lại. Ước tính, sẽ có khoảng 200.000 đến 400.000 người sẽ quay trở lại làm việc trong thời điểm này.

Hệ thống tàu điện ngầm của thành phố cũng đã hoạt động đầy đủ và đích thân Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã đi tàu điện để chứng minh cho người dân về độ an toàn.

Trước đó, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết tỷ lệ nhiễm bệnh COVID-19 tại đây đang là khoảng 3%, con số thấp hơn nhiều so với trước đây. Thành phố New York là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất tại Mỹ do dịch bệnh COVID-19./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thong-doc-new-york-di-tau-dien-ngam-de-chung-minh-do-an-toan/644655.vnp