Thống đốc lương cao nhất nước Mỹ và lối sống giản dị đáng kinh ngạc

Theo lời kể của vợ, thống đốc được trả lương cao nhất nước Mỹ Jerry Brown là người không thích vật chất và tính giản dị đã ăn sâu trong con người ông.

Theo lời kể của vợ, thống đốc được trả lương cao nhất nước Mỹ Jerry Brown là người không thích vật chất và tính giản dị đã ăn sâu trong con người ông.

Ông Jerry Brown và phu nhân trong lễ nhậm chức Thống đốc bang California năm 2011. Ảnh: SFgate.

Ông Jerry Brown và phu nhân trong lễ nhậm chức Thống đốc bang California năm 2011. Ảnh: SFgate.

Thống đốc bang California Jerry Brown, 80 tuổi, có thể kiếm được hơn 200.000 USD/năm và là người được trả lương cao nhất trong các thống đốc Mỹ, tuy nhiên theo vợ ông, ông Brown là một người sống hết sức cần kiệm.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Alta, Anne Gust Brown, vợ của thống đốc Jerry Brown nhận được câu hỏi rằng liệu chồng bà có phải người thiên về vật chất hay không.

"Không, hoàn toàn không. Ngược lại, chồng tôi sẽ nổi cáu nếu tôi mua một chiếc áo len hay bộ vest mới cho ông ấy. Ông ấy luôn nói 'đã có rồi' còn tôi đáp lại rằng 'nhưng ngày nào ông cũng mặc mỗi một bộ'", bà Gust Brown, 60 tuổi, nói về người chồng 80 tuổi của mình.

“Ông ấy không có bất cứ tài sản gì. Ông ấy thực ra không có hứng thú với việc tích lũy. Ông ấy có thể sống được dù thiếu thốn nhiều thứ. Ông ấy có một đôi giày chạy đã sử dụng trong 25 năm qua. Tôi không nói đùa đâu. Tôi đã cố mua cho ông ấy một đôi mới nhưng ông ấy đã từ chối nó. Ông ấy hoàn toàn không phải là người thích vật chất”, bà Brown lý giải.

Theo bà, thống đốc Brown là người không thích vật chất và tính giản dị đã ăn sâu trong con người ông. Sau khi kết hôn vào năm 2005, cặp vợ chồng sống ở căn hộ chỉ có một phòng ngủ trong một tòa nhà cũ kỹ. Bà cuối cùng phải thuyết phục chồng, khi đó là thị trưởng thành phố Oakland, bang California, mua một căn nhà mới.

Bà Brown cho rằng xu hướng sống tối giản của ông Brown có lẽ bắt nguồn từ thời gian ông học ở trường dòng của Công giáo.

Hồi đầu năm nay, bang California đã đưa ra quyết định tăng 3% lương cho các nhà lập pháp bang. Văn bản chính thức có hiệu lực vào ngày 3/12. Điều đó có nghĩa là lương của ông Brown sẽ tăng từ 195.806 USD lên 201.680 USD/năm.

Ông Brown sẽ nghỉ hưu sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ tư vào tháng một năm sau. Ông từng là thống đốc California từ năm 1975 đến 1983 và bắt đầu nhiệm kỳ hiện tại của mình vào năm 2011.Cặp vợ chồng đã lên kế hoạch lui về trang trại ở bắc California để an dưỡng tuổi già.

“Chúng tôi đều rất thích sống ở trang trại, cuộc sống ở đó rất thực chất. Chúng tôi ở một nơi vắng vẻ, nhưng ngay ven đường và mọi người đều dừng lại để chào hỏi chúng tôi. Tôi còn biết và làm quen với người giao hàng”, bà Brown mô tả.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/thong-doc-luong-cao-nhat-nuoc-my-va-loi-song-gian-di-dang-kinh-ngac-a243421.html