Thống đốc lương cao nhất nước Mỹ chỉ đi một đôi giày suốt 25 năm

Jerry Brown, người đứng đầu bang California, có lẽ là thống đốc được trả lương cao nhất nước Mỹ với gần 200.000 USD/năm. Nhưng theo vợ của ông Brown, tính tiết kiệm đã ăn sâu trong con người ông.

Phu nhân Thống đốc bang California chia sẻ rằng chồng mình là người có lối sống giản dị. Ảnh: Napa Valley Register

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Alta, phu nhân Thống đốc bang California, bà Anne Gust Brown, 60 tuổi, được hỏi liệu chồng bà có phải là người coi trọng vật chất hay không. Bà Brown đáp: “Ồ không. Trái lại, ông ấy sẽ nổi cáu nếu tôi mua cho ông ấy một chiếc áo len mới. Ông ấy sẽ nói: ‘Tôi đã có một chiếc áo len rồi’. Tương tự như vậy khi tôi hỏi về bộ vest”. Theo bà, chồng mình là người không coi trọng vật chất. “Ông ấy ghét những thứ như vậy. Ông có thể sống mà không cần gì hết. Ông ấy đã đi một đôi giày trong suốt 25 năm - tôi không nói đùa chút nào đâu”.

Bà Gust Brown chia sẻ, sau khi hai người kết hôn vào năm 2005, họ sống trong căn hộ một phòng ngủ ở một tòa nhà cũ. Lúc đó, ông Brown còn là thị trưởng Oakland. Bà đã phải động viên mãi, ông mới quyết định mua một căn nhà.

Theo phu nhân vị Thống đốc 80 tuổi, chồng bà thường tối giản hóa mọi thứ ngay từ lúc còn học trong trường dòng Jesuit.“Tôi nghĩ lối sống ấy bắt nguồn từ khi ông ấy học trường dòng, nơi mỗi người chỉ có hai chiếc áo và một đôi giày. Tôi nghĩ điều đó rất thoải mái rồi”, bà nói.

Đầu năm nay, Ủy ban Lương bổng tiểu bang California phê chuẩn việc tăng 3% cho các nhà lập pháp của bang này. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 3/12. Như vậy, lương hàng năm của thống đốc California sẽ tăng từ 195.806 USD lên 201.680 USD.

Ông Brown sẽ nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ 4 của mình (tháng 1 năm sau). Ông đảm nhận cương vị thống đốc bang California từ năm 1975 tới 1983 và bắt đầu nhiệm kỳ mới nhất từ năm 2011. Vợ chồng ông Brown có kế hoạch nghỉ hưu ở trang trại chăn nuôi tại Bắc California.

Trọng Hiếu

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/thong-doc-luong-cao-nhat-nuoc-my-chi-di-mot-doi-giay-suot-25-nam-3636182.html