Thống đốc bang Nevada mắc COVID-19, Canada tăng cường chống dịch

Thống đốc bang Nevada Steve Sisolak xác nhận có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ông Sisolak cho biết đang chờ thêm kết quả xét nghiệm PCR.

Thống đốc bang Nevada Steve Sisolak phát biểu tại một sự kiện ở Las Vegas ngày 2/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thống đốc bang Nevada Steve Sisolak phát biểu tại một sự kiện ở Las Vegas ngày 2/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp tại Mỹ với hơn 180.000 ca mắc mới và 1.393 ca tử vong được ghi nhận trong 24 giờ qua. Nhiều quan chức cấp cao của Mỹ đã thông báo mắc căn bệnh nguy hiểm này.

Trong ngày 13/11, Thống đốc bang Nevada Steve Sisolak xác nhận ông đã có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ông Sisolak cho biết đang chờ thêm kết quả xét nghiệm PCR và ông hiện không có triệu chứng gì.

Văn phòng của ông Sisolak cho biết tất cả nhân viên của ông sẽ tạm thời làm việc tại nhà và bản thân ông Sisolak sẽ cách ly tại nhà. Trước đó, ông Sisolak đã hai lần có kết quả xét nghiệm âm tính vào các ngày 2/11 và 6/11.

Trong khi đó, tại bang New York, chính quyền đang gấp rút triển khai những biện pháp chống dịch nhằm ứng phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Thống đốc bang Andrew Cuomo đã yêu cầu tất cả cơ sở kinh doanh được phép bán đồ uống có cồn, như các quán bar và nhà hàng, đóng cửa từ 22 giờ hằng ngày.Lệnh này có hiệu lực từ ngày 13/11.

Trong khi đó, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cảnh báo có thể "nối gót" các thành phố lớn khác của Mỹ đóng cửa trường học và chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến vào ngày 16/11 tới, trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày gần đạt mức 3% sau nhiều tháng duy trì trong khoảng 1%.

New York từng là tâm dịch của Mỹ trong làn sóng dịch bệnh đầu tiên nhưng tới nay nhiều địa phương của Mỹ cũng đã trở thành các điểm nóng và dịch bệnh hầu như đã xuất hiện tại tất cả các địa phương.

Ngày 12/11, Chicago, thành phố lớn thứ ba của Mỹ, cũng đã khuyến cáo người dân ở nhà. Cảnh báo năm 2020 còn có thể trở nên tồi tệ hơn vì dịch bệnh, Thị trưởng Chicago Lori Lightfoot đã kêu gọi 2,7 triệu người dân trong thành phố hủy các kế hoạch kỷ niệm ngày lễ Tạ ơn sắp tới và hạn chế đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết, đi học hay đi làm.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn lây lan rất nhanh, Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực trấn an người dân khi ông bày tỏ hy vọng sẽ có một loại vắcxin ngừa COVID-19 cho toàn dân sớm nhất vào tháng 4 tới. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng khẳng định sẽ không đóng cửa trở lại nền kinh tế trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại Toronto, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, tại nước láng giềng Canada, viện dẫn số ca mắc mới cao kỷ lục và dự báo con số này có thể sớm tăng gấp đôi, Thủ tướng Justin Trudeau ngày 13/11 đã kêu gọi tăng cường nỗ lực nhằm khống chế đà lây lan của virus SARS-CoV-2.

Trong ngày 12/11, Canada ghi nhận gần 5.000 ca mắc mới, trong đó có 83 ca tử vong. Các chuyên gia y tế dự báo những con số này được dự báo có thể tăng gấp đôi vào đầu tháng 12 tới nếu không có các biện pháp chống dịch mạnh mẽ.

Phát biểu họp báo, Thủ tướng Trudeau nêu rõ: "Chúng ta phải đảo ngược những xu hướng này ngay bây giờ. Tất cả chúng ta đều muốn dịch bệnh qua đi, song nó vẫn diễn ra trong nhiều tháng nữa. Dịch bệnh diễn biến xấu như thế nào trong những tháng tới phụ thuộc vào tất cả chúng ta."

Thủ tướng Trudeau đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục triển khai các biện pháp chống dịch bao gồm các biện pháp giãn cách xã hội và đeo khẩu trang, cũng như luôn giữ vững tinh thần lạc quan. Ông cũng cho biết 10 tỉnh bang Canada sẽ sớm công bố các biện pháp chóng dịch mới.

Tính tới ngày 13/11, Canada ghi nhận hơn 285.000 ca mắc, trong đó có gần 11.000 ca tử vong. Hiện vẫn còn 45.000 bệnh nhân đang được điều trị./.

Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thong-doc-bang-nevada-mac-covid19-canada-tang-cuong-chong-dich/676841.vnp