Thông điệp xanh từ điện ảnh

Liên hoan phim Thiên nhiên đầu tiên tại Việt Nam - 'It's Time To Act - A Nature Film Festival in Vietnam' sẽ được tổ chức từ ngày 23.9 - 7.10, nhằm thông qua nghệ thuật thứ bảy đưa thiên nhiên đến gần khán giả, đặc biệt là người trẻ, từ đó truyền cảm hứng, thôi thúc hành động vì Trái đất xanh.

Trình chiếu 17 bộ phim từ 14 quốc gia

Ngoài hình ảnh thiên nhiên ngập tràn trên trang web www.naturefilmfestival.vn, 3 loài động vật hoang dã được chọn trên áp phích Liên hoan phim đại diện cho các loài quan trọng của các khu vực tham gia lễ hội, gồm: voọc mũi hếch (đại diện cho động vật hoang dã của Việt Nam), đại bàng hoàng đế Tây Ban Nha (châu Âu) và báo đốm (châu Mỹ Latin). Vé xem phim được đăng ký theo hình thức trực tuyến.

Liên hoan phim Thiên nhiên tại Việt Nam nằm trong khuôn khổ các hoạt động quốc tế thuộc Tuần lễ Khí hậu 2022 (19 - 25.9) của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, do Đại sứ quán Tây Ban Nha điều phối, với sự tham gia tổ chức của 14 quốc gia châu Âu, châu Mỹ Latin, Canada và Việt Nam: Bỉ - Wallonie - Bruxelles, Brazil, Canada, Phần Lan, Pháp, Đức, Italy, Ireland, Na Uy, Peru, Tây Ban Nha, Anh, Venezuela và Việt Nam.

Tại họp báo sáng 20.9, Ban tổ chức cho biết, 17 bộ phim điện ảnh, tài liệu và phim ngắn về môi trường sẽ được trình chiếu, trong đó có nhiều buổi chiếu miễn phí dành cho công chúng theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (gồm các địa điểm: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hãng Phim tài liệu và khoa học Trung ương, Trường Đại học Hà Nội, Casa Italia, Viện Goethe và ƯƠM Arthub).

Bộ phim tài liệu “Theo dấu chân loài báo” (đạo diễn Andoni Canela - Tây Ban Nha) được chọn chiếu khai mạc vào 19h ngày 23.9, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội. Phim ghi lại hành trình của Andoni Canela, một nhiếp ảnh gia thiên nhiên nổi tiếng cùng cậu con trai Unai trong chuyến phiêu lưu hấp dẫn đi tìm những loài mèo lớn trên hành tinh như báo đốm Mỹ, hổ, sư tử, báo sư tử, báo hoa mai... Sự khó khăn của nhiệm vụ, cách biểu đạt tuyệt vời của thiên nhiên hoang dã và sự nhạy cảm của hai cha con Andoni đã biến bộ phim thành lời kêu gọi bảo vệ môi trường đầy cảm xúc, đồng thời cũng là hành trình khám phá nội tâm của chính mình.

Theo ông Trịnh Quang Tùng, Hãng Phim tài liệu và khoa học Trung ương, vấn đề môi trường đang được cả thế giới quan tâm và Việt Nam không ngoại lệ. Các nhà làm phim trong nước sẽ tham gia sự kiện này với 2 bộ phim: phim tài liệu “Bám rễ” của tác giả Mai Đình Khôi đề cập đến giải pháp chống xói lở bờ biển; phim “Ô nhiễm trắng” của đạo diễn Dương Văn Huy đề cập ô nhiễm rác thải nylon.

Liên hoan phim giới thiệu 17 bộ phim tới từ 14 quốc gia

Liên hoan phim giới thiệu 17 bộ phim tới từ 14 quốc gia

Yêu thương hơn Trái đất

Sau nhiều thập kỷ với các bằng chứng khoa học đáng báo động về sự sụp đổ của các giới hạn sinh thái, cùng với niềm tin rằng chúng ta phải hành động ngay trong thập kỷ quan trọng này, Liên hoan phim Thiên nhiên tại Việt Nam là hoạt động điện ảnh đầu tiên có sự tham gia của các bộ phim quốc tế và Việt Nam về chủ đề môi trường. Đại sứ Tây Ban Nha María Del Pilar Méndez Jiménez cho biết: “Với tư cách là điều phối viên của “It’s Time To Act - A Nature Film Festival in Vietnam”, chúng tôi rất vinh dự được làm việc cùng các tổ chức, xã hội dân sự, các cá nhân và cộng đồng môi trường từ 14 quốc gia trải khắp ba châu lục, với mục tiêu chung là thúc đẩy hợp tác quốc tế nâng cao nhận thức về một tương lai bền vững”.

TS. Trang Nguyễn, nhà sáng lập WildAct Vietnam - đối tác tổ chức mùa đầu tiên của Liên hoan phim - nhận định: phim tài liệu có thể sẽ là công cụ ngày càng quan trọng thu hút cộng đồng đóng góp cho những nỗ lực bảo tồn, khi mà trải nghiệm ngoài thiên nhiên ngày càng trở nên hiếm hoi trong đời sống con người. Khoa học đã chỉ ra rằng phim tài liệu về thiên nhiên có thể khiến người xem đồng cảm hơn với những loài xuất hiện trong phim, nâng cao quyền công dân về môi trường, tăng cường hỗ trợ các tổ chức bảo tồn, và tạo ra thái độ tích cực cũng như các chuẩn mực xã hội giúp hỗ trợ thay đổi về chính sách.

“Liên hoan phim sẽ đưa khán giả đến gần hơn với thế giới tự nhiên qua những thước phim kỳ diệu, từ Mỹ Latin, đến châu Âu và trở về Việt Nam. Bên cạnh những thước phim đẹp đến nghẹt thở về Trái đất, chúng ta cũng sẽ nhìn nhận được sự thật trần trụi thông qua những hình ảnh chân thực khiến người xem phải nổi cả da gà về những tác động khủng khiếp mà hành động của con người đang gây ra cho hành tinh... Tôi hy vọng khán giả sẽ theo dõi hai tuần lễ Liên hoan phim để yêu thương hơn Trái đất mà chúng ta đang sống, để được truyền cảm hứng, sẵn sàng cất tiếng nói, chia sẻ thông điệp, và quan trọng nhất là HÀNH ĐỘNG, cho tương lai của Trái đất và cả con người” - TS. Trang Nguyễn nói.

Đánh giá cao ý tưởng tổ chức Liên hoan phim Thiên nhiên tại Việt Nam, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, đối tác của Liên hoan phim chia sẻ: có nhiều hình thức truyền thông để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường ra xã hội. Ban tổ chức đã chọn điện ảnh, nhằm truyền đi thông điệp một cách nhẹ nhàng nhưng có sức lan tỏa lớn. "Liên hoan phim tiếp nối những nỗ lực bảo vệ môi trường thông qua ngôn ngữ điện ảnh tại Việt Nam, góp phần tạo ra tác động tích cực ở người trẻ tuổi".

Thảo Nguyên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-hoa/thong-diep-xanh-tu-dien-anh-i301179/