Thông điệp từ lều hoa

Khác với hình ảnh đơn điệu thông thường, chiếc lều để tiêm phòng vaccine có họa tiết hoa anh thảo, được kiến trúc sư Stefano Boeri thiết kế không khác gì một tác phẩm nghệ thuật.

Nội thất lều bằng gỗ, phủ bên ngoài lớp vải dệt chất liệu nhẹ, bên trong lều có các khu vực ngăn cách an toàn với thiết kế hợp lý tạo cảm giác thoải mái, thư giãn cho người đến tiêm phòng.

Chính phủ Italy dự kiến dựng khoảng 1.500 lều tại các quảng trường và khu vực trung tâm ngay từ đầu năm sau khi hoạt động tiêm phòng vaccine Covid-19 chính thức diễn ra tại đất nước hình chiếc ủng.

Chiếc lều hoa tiêm phòng vaccine

Theo kiến trúc sư Stefano Boeri, hoa anh thảo tượng trưng cho sự tái sinh nên ông dùng loài hoa này để truyền tải thông điệp thanh bình và hồi sinh. Ông Boeri bộc bạch: “Tiêm vaccine là hành động thể hiện trách nhiệm công dân, tình yêu thương đối với người khác và giúp cuộc sống trở lại bình thường. Nếu virus nhốt chúng ta trong nhà và bệnh viện thì vaccine sẽ giúp chúng ta quay trở lại với thiên nhiên cũng như cuộc sống xung quanh”.

Kiến trúc sư Stefano Boeri không nhận bất kỳ khoản phí nào sau khi công bố bản thiết kế thiết kế chiếc lều. Ông cho rằng đây chỉ là chút công sức nhỏ bé của một cá nhân giúp đất nước đang trong giai đoạn chống dịch. Chính phủ Italy kỳ vọng thông điệp ý nghĩa từ những chiếc lều hoa sẽ giúp người dân nhận thức đúng về việc tiêm phòng vaccine, xua đi những xu hướng hoài nghi vaccine trong cộng đồng.

Stefano Boeri là một trong những kiến trúc sư nổi tiếng của Italy. Ông nổi tiếng với thiết kế tòa nhà mang tên khu rừng thẳng đứng, có hàng ngàn cây xanh nhiều kích thước và chủng loại. Tòa nhà đã giành giải Thiết kế đẹp nhất và được xây dựng ở Milan năm 2014.

PHƯƠNG NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thong-diep-tu-leu-hoa-703762.html