Thông điệp từ đợt tập trận

Tuần qua, Trung Quốc vừa kết thúc đợt tập trận hải quân gồm nhiều phần mà trong đó có không ít các hoạt động diễn ra trên Biển Đông, quy tụ ít nhất 48 chiến hạm, gần 80 chiến đấu cơ cùng hàng ngàn binh sĩ.

Hải quân Trung Quốc tập trận rầm rộ - Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Đợt tập trận có ý nghĩa truyền gửi thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến cho nội bộ nước này lẫn quốc tế.

Với người dân trong nước, ông muốn thể hiện chính sách gắn bó với những gì mà Bắc Kinh xem là “lợi ích cốt lõi” như vấn đề Biển Đông và quan điểm “một Trung Quốc” ngăn chặn Đài Loan độc lập.

Đối với các bên liên quan trong khu vực, Bắc Kinh muốn thể hiện sức mạnh quân sự nhằm tăng cường tính đe dọa để tiếp tục thực thi các biện pháp cứng rắn.

Đối với quốc tế, Trung Quốc muốn báo hiệu với Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Úc rằng Bắc Kinh không thương lượng trong các vấn đề mang tính “lợi ích cốt lõi”. Thông qua các nội dung tập trận hải quân, Trung Quốc sẽ đối đầu với việc Mỹ thực thi tự do hàng hải (FONOP) trên Biển Đông, cũng như không chịu xuống thang trước tứ giác an ninh Ấn - Mỹ - Nhật - Úc đang hình thành trong khu vực.

Tất cả cho thấy Bắc Kinh vẫn đang ra sức thực hiện cái gọi là “giấc mơ Trung Hoa”, theo đuổi vị thế cường quyền.

PGS Stephen Robert Nagy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/thong-diep-tu-dot-tap-tran-955225.html