Thông điệp mới từ Nhà Trắng: Sống chung với dịch bệnh

Các quan chức chính quyền Trump cho biết Nhà Trắng đang lên kế hoạch đưa ra thông điệp 'Cần phải sống chung với dịch bệnh' trong tuần tới.

NBC News dẫn nguồn tin từ các quan chức trong chính quyền cho biết Tổng thống Trump đã thừa nhận thực tế rằng virus sẽ không biến mất trong tương lai gần và có thể sẽ là một vấn đề tồn tại cho tới cuộc bầu cử tháng 11.

Nguồn tin này nói thêm rằng thông điệp mới được ban hành với mục đích nhấn mạnh sự cần thiết của việc tái mở cửa nền kinh tế và cuộc sống vẫn phải tiếp tục bất chấp dịch bệnh.

Cũng theo nguồn tin trên, thúc đẩy tìm kiếm các phương pháp điều trị COVID-19 sẽ được nhấn mạnh như một phần trong chiến lược tới của Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Politico)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Politico)

"Virus vẫn sẽ ở cùng với chúng ta, chúng ta cần phải sống chung với nó", một quan chức nói với NBC News.

Mỹ hôm 3/7 ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày kỷ lục với 55.220 ca bệnh. Tuần qua, nhiều bang cũng chứng kiến sự gia tăng trở lại số ca nhiễm.

Bất chấp các con số thống kê này, trong cuộc phỏng vấn với Fox Business hôm 1/7, Tổng thống Trump khẳng định ông tin virus cuối cùng sẽ biến mất.

Nhà lãnh đạo Mỹ tỏ ra lạc quan trước sự hồi phục của nền kinh tế sau khi các bang tái mở cửa, trích dẫn số liệu về việc làm cũng như số bán lẻ có dấu hiệu khởi sắc trở lại.

"Chúng ta đang quay trở lại mạnh mẽ với mô hình chữ V. Tôi nghĩ rằng tới một lúc nào đó virus sẽ biến mất, tôi hy vọng vậy", ông nói.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh việc tái mở cửa nền kinh tế các bang là nguyên nhân dẫn tới đợt bùng phát mới ở Mỹ.

Tuần trước, Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia cảnh báo số ca mắc COVID-19 tại Mỹ có thể lên tới mức 100.000 mỗi ngày nếu không thể kiểm soát được các đợt bùng phát đang xảy ra.

“Chúng ta không thể chỉ tập trung vào những khu vực đang có số ca nhiễm bệnh mới tăng đột biến. Tình trạng hiện tại đặt cả nước Mỹ vào nguy hiểm. Chúng ta hiện có hơn 40.000 ca nhiễm bệnh mới mỗi ngày. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nước Mỹ có 100.000 trường hợp nhiễm bệnh mỗi ngày. Vì vậy, tôi rất quan ngại trước tình hình hiện tại", ông Fauci nói.

Mỹ hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới với gần 2,9 triệu ca bệnh và hơn 130.000 người thiệt mạng.

Song Hy (Nguồn: The Hill)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thong-diep-moi-tu-nha-trang-song-chung-voi-dich-benh-ar555852.html