Thông điệp mới của Tàu Hòa Bình

Trong hai ngày 28 - 29/5/2005, hàng trăm thành viên tàu Hòa Bình (Nhật Bản) cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đã cùng tham gia giao lưu, tìm hiểu văn hóa Việt - Nhật và các chương trình hoạt động xã hội, từ thiện với thanh niên Đà Nẵng. Đánh dấu 20 năm tàu Hòa Bình đến Việt Nam, Ban giám đốc tàu Hòa Bình đã tổ chức chương trình hoạt động xã hội hết sức có ý nghĩa: cùng với thanh niên Việt Nam tuần hành trên đường phố Đà Nẵng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Sau khi rời Việt Nam trên hành trình của mình, tàu Hòa Bình sẽ mang theo một thông điệp mới do chính lãnh đạo tàu và ông Allen Nelson - một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam năm 1966 soạn thảo: Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người là hậu quả của chất độc da cam chưa hết và mang lời kêu gọi này theo con tàu Hòa Bình đi khắp thế giới; chúng tôi yêu cầu Chính phủ Mỹ xin lỗi những nạn nhân chất độc màu da cam và bồi thường cho những nạn nhân này; chúng tôi lên án quyết định của Tòa án Mỹ về việc hủy bỏ việc xét xử vụ kiện của những nạn nhân ở Việt Nam; chúng tôi quyết tâm ủng hộ những nạn nhân của các loại vũ khí đã để lại hậu quả vô cùng tệ hại trong thời gian chiến tranh và sau chiến tranh này.

Hữu Trà
(thực hiện)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/thong-diep-moi-cua-tau-hoa-binh-205775.html