Thông điệp mạnh mẽ của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Sau hơn 1 tháng đại tá Vũ Hồng Văn nhậm chức Giám đốc, công an tỉnh Đồng Nai liên tục mở các cuộc tấn công, trấn áp tội phạm.

Liên tục tấn công các tụ điểm ma túy trong quán Bar, Karaoke

Tháng 11/2019, lãnh đạo Bộ Công an công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trong thời điểm tình hình an ninh trật tự tại địa phương diễn biến phức tạp với nhiều vụ việc nổi cộm.

Theo đó, đêm 7/12 và rạng sáng 8/12, nhiều mũi trinh sát hình sự, Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt đột kích Bar Cosmo, bar VIC Beer Club và Karaoke Tuấn Thảo… là các tụ điểm có tiếng trên địa bàn TP Biên Hòa, Long Khánh và huyện Long Thành.

Đại tá Vũ Hồng Văn trực tiếp chỉ đạo đột kích quán bar có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Đại tá Vũ Hồng Văn trực tiếp chỉ đạo đột kích quán bar có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự và Công an TP Biên Hòa ập vào quán bar COSMO nằm ở tầng 4 của khách sạn Central Park (đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa), phát hiện hàng trăm đối tượng tụ tập có biểu hiện sử dụng ma túy, nhiều đối tượng nhanh chóng tẩu tán ma túy khi thấy có công an.

Tuy nhiên, lực lượng đã kịp thời phát hiện và thu giữ 18 viên ma túy các loại; 6 gói chất bột màu trắng nghi ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan khác. Qua sàng lọc, gần 200 đối tượng trong quán bar này, lực lượng chức năng xác định có 88 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có 21 người là nữ.

Quyết tâm làm trong sạch địa bàn

Nhằm đảm bảo tình hình ANTT và cũng để người dân Đồng Nai an tâm vui xuân đón tết, tối 16/12, tại quảng trường tỉnh Đồng Nai, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Đại tá Vũ Hồng Văn phát động lễ ra quân trấn áp tội phạm.

Hàng nghìn cảnh sát của 11 huyện, thị, thành phố trên toàn tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt ra đường tuần tra, kiểm soát, trấn áp tội phạm. Đại tá Văn cho biết sẽ huy động tối đa lực lượng, tuyên chiến với các băng nhóm có tổ chức, thiết lập lại diện mạo an ninh trật tự Đồng Nai, đảm bảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Lực lượng cơ động, đặc nhiệm ra quân.

Như lời “tuyên chiến” trong ngày lễ ra quân trấn áp tội phạm, ngày 21/12, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai – Đại tá Vũ Hồng Văn trực tiếp chỉ đạo, điều động hơn 100 cảnh sát phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ (Bộ Công an) tiến hành vây bắt nhóm tín dụng đen đang cố thủ, đe dọa con nợ trong bệnh viện. Đến 2h ngày 22/12, lực lượng Công an dẫn giải 14 đối tượng lên xe chuyên dụng chở về đồn cảnh sát. Một số đối tượng sau đó được chở đến nhà riêng để khám xét, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Công an Đồng Nai bắt các đối tượng khống chế Giám đốc bệnh viện Tâm Hồng Phước.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thế Thử, Giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước khai nhận vừa qua ông có vay của vợ chồng Đặng Quang Toàn số tiền 550 triệu đồng. Gần đây, vợ chồng Toàn yêu cầu ông Thử phải trả tiền phạt và tiền lãi lên đến 25 triệu đồng/ngày, nhưng ông Thử không trả nên mới xảy ra sự việc trên. Và vụ vây bắt các đối tượng khống chế Giám đốc bệnh viện Tâm Hồng Phước chỉ là một trong rất nhiều vụ như thế.

Làm trong sạch đội ngũ

Tại lễ nhậm chức giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vào ngày 27/11, Đại tá Vũ Hồng Văn hứa sẽ toàn tâm toàn ý cho việc xây dựng đội ngũ Công an tỉnh Đồng Nai trong sạch, vững mạnh toàn diện, kế tục xứng đáng sự nghiệp của các thế hệ cha anh đi trước.

Vài tuần sau, ông đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác hai tháng, chờ xử lý với Trung tá Phạm Hải Cảng (Đội trưởng Đội CSGT số 1) và Trung tá Phan Cẩm Tú (Đội phó Đội CSGT số 1). Đây là hai người liên quan đến tố cáo bảo kê xe tải.

Tiếp đó, ngày 17/12, Công an tỉnh Đồng Nai điều chuyển công tác hai trung tá và một thiếu tá liên quan vụ giang hồ Giang “36”. Ba sĩ quan này liên quan đến vụ ăn nhậu, đánh nhau và bị Giang “36” chặn, nhốt trong ô tô hồi tháng 6/2019, gây xôn xao dư luận nhưng đến giờ mới bị xử lý.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm, động viên Công an Đồng Nai.

Ngày 23/12, qua cuộc đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai của Đại tướng Tô Lâm và Đoàn công tác, Đại tá Vũ Hồng Văn đã thay mặt Đảng ủy và Ban giám đốc Công an Đồng Nai báo cáo về những kết quả nổi bật mà lực lượng Công an Đồng Nai đã đạt được trong thời gian qua.

Người dân Đồng Nai kỳ vọng sự quyết liệt, xả thân của Tân Giám đốc Công an sẽ trấn áp, triệt tiêu tội phạm, lập lại trật tự, kỷ cương, đảm bảo an ninh, chấn chỉnh xây dựng đội ngũ cán bộ Công an công tâm, củng cố niềm tin trong nhân dân. Dư luận bày tỏ sự vui mừng, tin tưởng vào lực lượng thực thi công vụ. Đặc biệt là từ khi có đại tá Vũ Hồng Văn về làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Mạnh Khôi - Đức Nghĩa – Mộc Đức

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/thong-diep-manh-me-cua-giam-doc-cong-an-tinh-dong-nai-d114299.html