Thông điệp hòa bình!

Bất chấp mối quan hệ đang căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn gửi thư chúc mừng sinh nhật tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bất chấp mối quan hệ đang căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn gửi thư chúc mừng sinh nhật tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thông tin này được Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-Yong tiết lộ ngày 10-1. Ông Chung từng gặp Tổng thống Trump tại Washington trong tuần này nói với phóng viên tại sân bay Incheon rằng, ông đã được nhờ trao một bức thư cho Triều Tiên và bức thư đó đã được chuyển đi trong ngày 9-1. Bên cạnh đó, ông Chung nhấn mạnh: “Ngày chúng tôi gặp nhau là ngày sinh nhật ông Kim Jong-un và Tổng thống Trump đã nhắc tới điều này đồng thời đề nghị tôi chuyển thư”. Ngày 8-1-1984 được cho là ngày sinh của Chủ tịch Kim Jong-un, nhưng Bình Nhưỡng từ trước đến nay chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào xác nhận điều này.

Tổng thống Donald Trump đã thiết lập mối quan hệ khá thân thiết với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ năm 2018 sau nhiều tháng căng thẳng, khẩu chiến gay gắt. Ông Trump mới đây cũng đã trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân đến Triều Tiên. Sau nhiều lần gặp nhau, ngồi vào đàm phán về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, mối quan hệ cả hai lại rơi vào khoảng lặng đáng lo ngại. Ông Kim Jong-un thậm chí cảnh báo sẽ tiếp tục thử tên lửa, thậm chí còn đe dọa gửi “quà Giáng sinh” cho Mỹ. Và mọi việc vẫn rơi vào bế tắc cho đến nay.

Trong bối cảnh nhiều lo ngại sau khi Triều Tiên liên tục thử hạt nhân và nhiều đồn đoán về mối quan hệ căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo này, xem ra, ông Trump đã đưa ra bằng chứng rõ ràng cho thấy mối quan hệ vẫn êm ả với ông Kim Jong-un. Ông Chung Eui-Yong không nói liệu đây có phải là thông điệp bằng văn bản hay không hoặc liệu nó có bao gồm bất cứ điều gì khác ngoài lời chúc sinh nhật hay không. Những động thái này được cho là thông điệp mong muốn hòa bình mà ông Trump muốn gửi đến cho phía Bình Nhưỡng. Trên thực tế, trong thời điểm căng thẳng leo thang đáng lo ngại, Tổng thống Trump vẫn nói rằng, ông tin Chủ tịch Kim sẽ tôn trọng các cam kết của mình về phi hạt nhân hóa.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_218943_thong-diep-hoa-binh-.aspx