Thông điệp hòa bình trong Những ngày Văn học châu Âu 2022

Nếu bạn là người yêu văn học, đặc biệt là văn học châu Âu, thì không nên bỏ qua chuỗi sự kiện giao lưu và trải nghiệm hấp dẫn Những ngày Văn học châu Âu 2022 diễn ra từ 5-15/5 tại Hà Nội.

Đại sứ Giorgio Aliberti, đại diện Phái đoàn EU tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Thúy Huyền)

Đại sứ Giorgio Aliberti, đại diện Phái đoàn EU tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Thúy Huyền)

Ngày 5/5, tại Viện Goethe Hanoi đã diễn ra lễ khai mạc Những ngày Văn học châu Âu 2022. Sau 2 năm tạm dừng do dịch Covid-19, Những ngày Văn học châu Âu năm nay trở lại với nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho bạn đọc yêu văn chương.

Đây là sự kiện thường niên, được khởi xướng và tổ chức bởi Viện Goethe, Viện Pháp, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ), Hội đồng Anh, đại sứ quán các nước châu Âu tại Việt Nam nhằm tôn vinh và chia sẻ những tinh hoa văn học từ châu Âu tới bạn đọc Việt Nam.

Lễ khai mạc Những ngày Văn học châu Âu 2022 có sự tham gia của Đại sứ Giorgio Aliberti, đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đức tại Việt Nam Weert Borner, và đại diện Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam Natalya Zhynkina. Năm nay là lần đầu tiên Đại sứ quán Ukraine tham dự sự kiện.

Về phía Việt Nam, có sự tham gia của dịch giả Vũ Tuấn Hoàng, nhà phê bình văn học độc lập Phạm Xuân Nguyên. Ngoài ra, sự kiện còn thu hút sự tham dự của đại diện đại sứ quán các nước châu Âu, các cơ quan văn hóa châu Âu tại Việt Nam, một số tác giả châu Âu có ấn phẩm trong khuôn khổ chương trình, đại diện các nhà xuất bản Việt Nam cùng đông đảo bạn đọc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Giorgio Aliberti, đại diện Phái đoàn EU tại Việt Nam bày tỏ hân hạnh khi được phối hợp cùng tổ chức Những ngày Văn học châu Âu tại Việt Nam.

Theo Đại sứ Giorgio Aliberti, hoạt động này là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu văn hóa châu Âu đến Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Thông qua sự kiện này, ông cũng hy vọng văn học sẽ trở thành một công cụ góp phần bảo vệ hòa bình trên thế giới.

Đại sứ quán Ukraine ra mắt bạn đọc tập thơ mang tựa đề “Thơ không tuổi”, nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ukraine. (Ảnh: Thúy Huyền)

Nhân dịp lễ khai mạc Những ngày Văn học châu Âu 2022, Đại sứ quán Ukraine ra mắt bạn đọc tập thơ mang tựa đề Thơ không tuổi (dịch giả Vũ Tuấn Hoàng), nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ukraine.

Giới thiệu về Thơ không tuổi, đại diện Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam Natalya Zhynkina cho biết tập thơ được xuất bản nhân dịp đặc biệt này với mục đích sử dụng văn học để kể về cuộc sống của con người, tình yêu, niềm vui và nỗi buồn.

"Hy vọng tập thơ này sẽ thể hiện lòng yêu chuộng hòa bình, đề cao giá trị nhân văn, kết nối được mọi người trên thế giới và ngăn chặn chiến tranh”, bà Natalya Zhynkina chia sẻ.

Lễ khai mạc có sự tham gia của đại diện nhiều nước châu Âu. (Ảnh: Thúy Huyền)

Những ngày Văn học châu Âu 2022 kéo dài đến ngày 15/5. Tiếp đó sẽ là Liên hoan phim châu Âu từ ngày 19/5-5/6 và Liên hoan phim tài liệu châu Âu-Việt Nam bắt đầu vào tháng 6. Mỗi sự kiện sẽ mang đến những nét đặc trưng của châu Âu. Ngoài ra, các sự kiện sẽ có cả phần giao lưu và tương tác với khán giả.

Tại Những ngày Văn học châu Âu năm nay, công chúng sẽ có cơ hội tìm hiểu và thưởng thức những cuốn sách mới dành cho mọi độ tuổi, mọi ngành nghề, từ trẻ em đến thanh thiếu niên, các bậc cha mẹ, ông bà, giáo viên và trí thức. Độc giả cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ trực tuyến tác giả của những tiểu thuyết nổi tiếng từ Đức, Hungary hay Italy.

Lễ hội văn học đa sắc màu này hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm văn hóa tuyệt vời cho người yêu sách, thông qua nhiều hoạt động như giới thiệu sách, triển lãm, đọc truyện, giao lưu, hội thảo, chiếu phim...

Các tác phẩm được giới thiệu là những ấn phẩm văn học được dịch từ nhiều nước khác nhau như Bỉ, Anh, Pháp, Đức, Hungary, Italy, Tây Ban Nha và Ukraine. Các hoạt động sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Casa Italy, Viện Goethe Việt Nam và Nhã Nam Book & Coffee (3 Nguyễn Quý Đức, Hà Nội).

Các tác giả Việt Nam cũng sẽ tham dự chương trình để giới thiệu những bài thơ và các tác phẩm mới nhất của họ đến độc giả.

Như thường lệ, Những ngày Văn học châu Âu là nơi trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và các nước châu Âu, là một sân chơi giao lưu thú vị để công chúng hiểu thêm về văn học các nước.

Thúy Huyền

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thong-diep-hoa-binh-trong-nhung-ngay-van-hoc-chau-au-2022-182596.html