Thông điệp đằng sau việc Iran tiết lộ hai thành tựu quân sự lớn

Iran đã tiếp tục phát triển khả năng quân sự của mình trong bối cảnh bất ổn và các cuộc đàm phán bị đình trệ về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Iran phóng thử thành công tên lửa Qaem-100. Ảnh: Presstv.ir

Iran phóng thử thành công tên lửa Qaem-100. Ảnh: Presstv.ir

Theo Thời báo Iran (tehrantimes.com) mới đây, Tehran đã công bố hai thành tựu quân sự lớn trong vòng hai ngày, tăng cường phát triển khả năng quân sự trong không gian và các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Ngày 5/11, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng thử thành công tên lửa 3 tầng với động cơ sử dụng nhiên liệu rắn Qaem-100 (Ghaem-100). Đây là loại tên lửa đẩy để phóng vệ tinh do Iran phát triển, có thể đưa vệ tinh nặng đến 80 kg lên quỹ đạo cách bề mặt Trái Đất khoảng 500km.

Theo truyền thông Iran, Qaem-100 sẽ đưa Nahid, vệ tinh do Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Iran sản xuất, lên vũ trụ trong thời gian tới. Một ngày sau khi công bố Qaem-100, Bộ Quốc phòng Iran đã tiết lộ phiên bản nâng cấp của Bavar-373, một hệ thống phòng thủ tên lửa có tầm bắn hơn 300 km.

Hệ thống phòng thủ tên lửa mới đã được công bố trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Mohammad Reza Ashtiyani và Tư lệnh Lực lượng Phòng không Iran, Alireza Sabahi Fard.

Bavar-373 có thể phát hiện mục tiêu cố định ở phạm vi 450 km và tấn công chúng trong phạm vi 300 km. Hệ thống nâng cấp được trang bị một loại tên lửa mới có tên Sayad B-4, với động cơ đẩy chạy bằng nhiên liệu rắn hỗn hợp và đã được thử nghiệm lần đầu tiên.

Những thành tựu quân sự được tiết lộ trên đang thu hút sự chú ý toàn cầu, vì Iran đã không công bố những thành tựu quân sự mới trong một thời gian.

Ngoài ra, chúng diễn ra vào thời điểm các cuộc đàm phán ở Vienna (Áo) về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân, chính thức được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), đã rơi vào bế tắc trong nhiều tháng, chưa có ngày nối lại.

Iran cho biết lý do chính khiến các cuộc đàm phán ở Vienna bị gián đoạn là do Chính quyền Biden "không có khả năng hoặc không sẵn sàng" đưa ra các quyết định chính trị cần thiết liên quan đến việc kết thúc các cuộc đàm phán kéo dài.

Trong những tuần gần đây, các quan chức Nhà Trắng nói rằng JCPOA không còn nằm trong chương trình nghị sự của họ, ít nhất là lúc này và họ chỉ tập trung vào tình hình bất ổn tại Iran cũng như những cáo buộc rằng Tehran đang cung cấp cho Nga vũ khí để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong khi Mỹ không quan tâm đến các cuộc đàm phán JCPOA, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian vẫn nhắc lại cam kết của nước này trong việc tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân dựa trên sự "tôn trọng lẫn nhau".

Tờ Thời báo Iran cho rằng, trước sự "thờ ơ" của Mỹ đối với ngoại giao, Iran dường như đang đi theo hướng tăng cường năng lực quân sự của mình. Đây được cho là một thông điệp đằng sau những tiết lộ mới về năng lực quân sự của Tehran. Như Mehdi Mohammadi, cố vấn về các vấn đề chiến lược của Chủ tịch Quốc hội Iran nêu rõ: “Thông điệp mà tên lửa Qaem mang theo quan trọng và nặng nề hơn nhiều so với đầu đạn của nó”.

Công Thuận/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/thong-diep-dang-sau-viec-iran-tiet-lohai-thanh-tuu-quan-su-lon-20221108114249782.htm