Thông điệp của Nhà Trắng khi ông Biden mắc Covid-19

Khi tổng thống Mỹ dương tính với virus corona, Nhà Trắng đã sẵn sàng kế hoạch truyền thông. Họ định biến dịp ông Biden mắc Covid-19 thành khoảnh khắc cả nước có thể học hỏi.

“Tôi đang rất ổn, làm được rất nhiều việc. Và nhân đây cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm. Hãy vững tin. Mọi thứ sẽ ổn thôi”, ông Biden, đứng tại ban công Nhà Trắng trong trang phục vest và sơ mi, nói trong một thông điệp video gửi tới công chúng hôm 21/7.

Trong ngày 21/7, nhân sự Nhà Trắng cũng liên tục đưa ra các tuyên bố khẳng định ông Biden chỉ bị triệu chứng rất nhẹ và vẫn cần mẫn làm việc trong lúc cách ly tại tư dinh.

Video và các tuyên bố trên là nỗ lực của Nhà Trắng nhằm đưa ông Biden trở thành trường hợp điển hình cho thấy hầu hết người Mỹ có thể khỏi bệnh Covid-19 mà không bị gián đoạn quá lớn trong cuộc sống, nếu họ đã tiêm đủ và có biện pháp tự bảo vệ.

 Trong bức ảnh do Nhà Trắng công bố, Tổng thống Joe Biden đang nói chuyện qua điện thoại với Thượng nghị sĩ Bob Casey từ Treaty Room tại Nhà Trắng hôm 21/7, sau khi ông xét nghiệm dương tính với virus corona. Ảnh: AP.

Trong bức ảnh do Nhà Trắng công bố, Tổng thống Joe Biden đang nói chuyện qua điện thoại với Thượng nghị sĩ Bob Casey từ Treaty Room tại Nhà Trắng hôm 21/7, sau khi ông xét nghiệm dương tính với virus corona. Ảnh: AP.

Minh bạch hết mức

Thông điệp nói trên được đưa ra để xua tan lo ngại từ trước tới nay của cử tri về sức khỏe của ông Biden. Ở tuổi 79, ông Biden là người cao tuổi nhất từng giữ chức tổng thống.

Và đồng thời, Nhà Trắng cũng muốn thể hiện với cả nước Mỹ rằng đại dịch đã không còn là mối đe dọa nguy hiểm như trước khi ông Biden vào nhiệm sở, nhờ lúc này có độ phủ vaccine rộng và các loại thuốc điều trị mới.

Tuy nhiên, việc truyền tải thông điệp ấy trong ngày đầu tiên ông Biden mắc Covid-19 không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Trong buổi thông tin báo chí hôm 21/7, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre liên tục nhắc lại rằng Nhà Trắng đã minh bạch hết mức có thể về sức khỏe của tổng thống. Nhưng bà Jean-Pierre cũng phải tránh né khi phóng viên hỏi chi tiết.

Bị truy vấn về địa điểm ông Biden nhiễm virus, bà nói: “Tôi không nghĩ là điều đó quan trọng vào lúc này, phải không nào? Tôi nghĩ điều quan trọng bây giờ là chúng tôi đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này”.

Cả bà Jean-Pierre và tiến sĩ Ashish Jha, Điều phối viên Phản ứng Covid-19 của Nhà Trắng, không trả lời đầy đủ các câu hỏi về việc liệu ông Biden bắt đầu cách ly ngay khi có triệu chứng vào tối 20/7 như hướng dẫn liên bang, hay ông cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm vào ngày hôm sau.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre. Ảnh: New York Times.

Ông Jha cũng từ chối phỏng đoán về một số khía cạnh trong chẩn đoán bệnh của tổng thống vì cho rằng những câu hỏi ấy mang tính chất giả định.

Michael Osterholm, Giám đốc Nghiên cứu và Chính sách Bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Minnesota, cho rằng điều quan trọng là người Mỹ cần được biết họ phải tiếp tục dè chừng con virus vẫn tước đi sinh mạng của hàng trăm người mỗi ngày.

“Đó là sự cân bằng mà chúng ta phải đạt được”, ông Osterholm nói. “Tổng thống Mỹ sẽ rất ổn nhưng điều đó có thể không đúng với mọi người”.

Ông Biden là trường hợp ưu tiên

Triệu chứng trong ngày đầu ông Biden mắc Covid-19 chỉ ở mức nhẹ, chủ yếu là bởi tổng thống đã tiêm đủ các mũi tiêu chuẩn và mũi tăng cường, theo tuyên bố từ bác sĩ riêng của ông Biden, tiến sĩ Kevin O’Connor.

Tổng thống cũng đang dùng Paxlovid, thuốc kháng virus có tác dụng làm giảm độ nghiêm trọng của bệnh.

Ông Jha cho biết trường hợp của ông Biden đang được ưu tiên. Điều này có nghĩa bệnh phẩm của tổng thống nhiều khả năng chỉ cần chưa đầy một tuần giải trình tự gene là sẽ xác định được chủng gây bệnh.

Ông Biden nói chuyện với báo chí sau khi xuống khỏi Không lực Một tại Maryland vào ngày 20/7. Ảnh: AFP.

Lúc này, chủng phụ BA.5 của biến chủng Omicron đang gây ra 78% số ca mắc Covid-19 được ghi nhận ở Mỹ trong tuần trước, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ.

Thư ký báo chí Jean-Pierre cho biết Đệ nhất phu nhân Jill Biden có tiếp xúc gần với tổng thống. Nhưng bà từ chối tiết lộ danh tính những người tiếp xúc gần khác với căn cứ quyền riêng tư.

Trước đó, ông Biden hôm 20/7 đã bay tới Massachusetts trên Không lực Một với một số nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ, bao gồm Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận Phó tổng thống Kamala Harris tiếp xúc gần với ông Biden. Chánh văn phòng Klain cũng tự nhận có tiếp xúc gần với tổng thống.

Ông Klain nói hy vọng việc tổng thống xét nghiệm dương tính là “khoảnh khắc có thể học hỏi” cho cả nước. Ông cũng cho biết Nhà Trắng chưa biết ca dương tính nào có liên quan tới trường hợp của ông Biden.

Mọi việc vẫn như thường

Ông Biden dự định cách ly cho tới khi xét nghiệm âm tính, Nhà Trắng cho biết.

Điều này có nghĩa ông Biden “có thể sẽ không tiếp xúc với người khác trong ít nhất 8-10 ngày”, tiến sĩ Eric Topol, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chuyển giao Scripps, nói.

Báo chí Mỹ đánh giá thời điểm ông Trump mắc Covid-19 rất khác so với lần ông Biden nhiễm virus corona, ví dụ như khi ấy chưa có vaccine. Ảnh: New York Times.

Khi được hỏi về khả năng ông Biden nhập viện, ông Jha nhấn mạnh tổng thống “vẫn khỏe” và bổ sung rằng “hiển nhiên là ở Nhà Trắng có nhiều nguồn lực để chăm sóc cho ông”.

“Walter Reed luôn sẵn sàng đón nhận tổng thống”, ông Jha nói. “Vẫn luôn là như thế kể cả khi tổng thống mắc Covid-19 hay không”.

Người tiền nhiệm của Thư ký báo chí Jean-Pierre, bà Jen Psaki, chỉ ra rằng quan chức Nhà Trắng “có lẽ đã dành vài tháng để chuẩn bị cho việc này, nếu xét đến tỷ lệ người dân Mỹ đã xét nghiệm dương tính”.

“Điều họ cần làm trong những ngày tiếp theo là thể hiện ông Biden vẫn làm việc, vẫn tích cực và phụng sự chức trách tổng thống. Và tôi chắc chắc rằng họ nhiều khả năng sẽ làm thế”, bà Psaki, người rời vị trí thư ký báo chí hồi tháng 5 để làm bình luận viên cho đài MSNBC, nói.

Tiến sĩ Leana Wen, giáo sư y tế công cộng thuộc Đại học George Washington, đánh giá việc Nhà Trắng gửi đi thông điệp ông Biden vẫn có thể làm việc kể cả sau khi xét nghiệm dương tính là rất tốt.

“Điều đó cho thấy mọi việc vẫn như bình thường”, bà Wen nói.

Ông Biden đăng video cập nhật về bệnh Covid-19 từ ban công Nhà Trắng Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/7 đã đăng một video cho biết ông “ổn” và chỉ gặp các triệu chứng nhẹ sau khi được chẩn đoán mắc Covid-19.

Quốc Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thong-diep-cua-nha-trang-khi-ong-biden-mac-covid-19-post1338363.html