Thông điệp của Nga khi đưa 'rồng lửa' S-300 sang Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow đã bắt đầu cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria.

Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào hôm qua 28/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố đã bắt đầu cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria.

Bộ trưởng Ngoại giao tin rằng, với hệ thống phòng không S-300 sẽ cho phép Nga cũng như Syria "đóng cửa không phận" quốc gia Trung Đông này ở những nơi cần thiết.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thông báo trong vòng hai tuần tới, đồng thời nhấn mạnh quyết định của Moscow sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của quốc gia Trung Đông.

Tướng Shoigu cũng khẳng định, Moscow đã tạm ngừng cung cấp S-300 cho chính quyền Damascus những năm trước, nhưng tình hình hiện nay đã thay đổi.

"Nga buộc phải áp dụng các biện pháp thích hợp vì những hành động của Israel, trong đó có sự cố đối với máy bay quân sự IL-20", Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói.

Trong khi đó, điện Kremlin ra thông báo cho biết, việc Moscow cung cấp S-300 không nhằm chống lại nước thứ ba, mà mục đích là bảo vệ quân đội Nga tại Syria.

Tùng Dương

Theo Sputnik News

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/thong-diep-cua-nga-khi-dua-rong-lua-s300-sang-syria-1328741.tpo