Thông cổ thụ gần 50 tuổi bị triệt hạ trên đường Đà Lạt về Nha Trang

Khoảng 40 cây thông 3 lá cổ thụ 40 đến 50 năm tuổi đã bị các đối tượng đổ thuốc diệt cỏ đầu độc chết khô sau đó triệt hạ để chiếm đất sản xuất.

Vụ việc trên xảy ra tại xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), khu vực giáp mặt đường Quốc lộ 27C nối Đà Lạt đi Nha Trang.

Nhiều lóng thông nằm ngổn ngang tại hiện trường.

Nhiều lóng thông nằm ngổn ngang tại hiện trường.

Tại hiện trường vụ phá rừng, đồi thông có vị trí đẹp, giáp mặt tiền Quốc lộ 27C, được xác định là đất rừng thuộc Dự án Khu công nghiệp công nghệ cao của UBND tỉnh Lâm Đồng rộng khoảng hơn 3.000 m2 thì trên đất rừng lại xuất hiện các hố đào ngăn nắp trồng hoa anh đào, một số loại cây hoa khác.

Chưa cung cấp chi tiết vụ đầu độc rừng thông 3 lá cổ thụ trên nhưng một cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương xác nhận có ít nhất 30 tới gần 40 cây thông có đường kính lớn 40 - 70 cm bị đầu độc cách nay khoảng 1 tháng.

Đường kính gốc thông từ 40 đến 70 cm.

Người dân tới nơi thông bị đốn hạ mang cành thông về nhà làm củi.

Thông tin ban đầu, lực lượng kiểm lâm Lạc Dương đã truy xét, tìm ra một đối tượng đổ thuốc độc ken cây tại vị trí nêu trên và đã lập biên bản vi phạm, kiểm đếm và thu hồi số lượng gỗ thông chết không thể cứu chữa.

Quân Bảo

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thong-co-thu-gan-50-tuoi-bi-triet-ha-tren-duong-da-lat-ve-nha-trang-20190605134625703.htm