Thông báo tìm chủ 81 xe máy 'ba không': Là xe 'mù'

Việc đăng tin tìm chủ xe máy bị tạm giữ quá thời hạn trên báo đài là một trong các bước bắt buộc CSGT thực hiện trước khi thanh lý phương tiện.

Ngày 29/11, Đội CSGT Cát Lái, Phòng CSGT Công an TP.HCM có thông báo lần 2 đăng trên báo Công an TP.HCM về việc đang tạm giữ 81 xe máy vi phạm hành chính trật tự giao thông đường bộ, yêu cầu chủ phương tiện đến giải quyết.

Thông báo nêu: "Kể từ ngày tạm giữ đến nay người điều khiển không đến giải quyết. Vậy ai là chủ sở hữu những xe sau đây mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ đến Đội CSGT Cát Lái số 56 Đặng Như Mai, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM để làm việc, quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tin, không có người đến giải quyết, toàn bộ số xe sau sẽ bị tịch thu và sung vào công quỹ nhà nước".

Điều đáng nói, dù đăng báo kêu gọi chủ xe đến đội CSGT làm việc nhưng biển số, số khung, số máy của 81 phương tiện đều ghi chú “không biển số, không xác định”. Nhiều người thắc mắc nội dung thông báo đến chủ phương tiện, nhưng không có thông tin làm sao người dân biết được có xe của mình trong đó để lên làm việc.

Nội dung thông báo được Đội CSGT Cát Lái đăng trên báo Công An TP.HCM.

Nội dung thông báo được Đội CSGT Cát Lái đăng trên báo Công An TP.HCM.

Nói về việc này, theo thông tin trên báo chí, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết trong quá trình tuần tra kiểm soát, CSGT phát hiện người lái những xe này có lỗi vi phạm nên lập biên bản tạm giữ xe. Thường những xe này là xe "mù", xe "nát" đã bị cà mất số khung, số máy, tháo biển số.

Những xe này không có biển số, số khung, số máy nên không có thông tin để kiểm tra trên hệ thống và không xác định được chủ xe để mời lên làm việc, xử lý.

Quá thời hạn luật định, người lái xe không đến giải quyết và không thể xác định được chủ phương tiện nên đội làm thủ tục thanh lý. Theo quy định, trước khi thanh lý CSGT phải đăng báo tìm kiếm chủ phương tiện trên báo Công an TP.HCM. Do CSGT không có thông tin về biển số, số khung, số máy của 81 xe này nên phải đăng như vậy.

Một cán bộ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM cho biết: “Đa phần phương tiện thuộc dạng thanh lý là xe mù, không biển số, giấy tờ được người dân chở hàng. Khi CSGT tạm giữ kiểm tra, họ không hợp tác và bỏ luôn phương tiện”.

Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thong-bao-tim-chu-81-xe-may-ba-khong-la-xe-mu-3392418/