Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Ngày 6-10, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP, cùng 379 đồng chí trong cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Ảnh: Thành Chung

Trung tướng Đỗ Danh Vượng thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP đã thông báo một số thông tin về công tác chuẩn bị, diễn biến, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Cụ thể, về công tác chuẩn bị Đại hội, hệ thống văn kiện Đại hội được chuẩn bị khoa học và sát thực tiễn quân đội; công tác nhân sự được tiến hành chặt chẽ theo đúng Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng.

Công tác tổ chức và điều hành Đại hội được thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương, chương trình làm việc được xây dựng chặt chẽ, khoa học, phù hợp với thực tiễn Đảng bộ Quân đội. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội theo quy chế, chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua; điều hành bầu cử đúng nguyên tắc, thủ tục.

Trong Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm, Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương trình Đại hội; tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tá Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP quán triệt bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Thư của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gửi cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Ảnh: Thành Chung

Đại hội đã lựa chọn bầu 43 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết cùng 18 đại biểu đương nhiên tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI là một dấu mốc quan trọng, mở ra một chặng đường phát triển mới, một bước tiến mới của Quân đội trong thời gian tới. Thành công của Đại hội sẽ góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời là động lực cổ vũ mạnh mẽ để toàn quân nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trọng Thành

Trung tướng Đỗ Danh Vượng đề nghị, với ý chí quyết tâm chính trị cao, sau Đại hội, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tại Hội nghị, các đại biểu dự hội nghị cũng được nghe Đại tá Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP quán triệt bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Thư của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gửi cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Trọng Thành

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thong-bao-nhanh-ket-qua-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-doi-lan-thu-xi-post433712.html