Thông báo nhận dạng thủ phạm vụ tạt axít gây rúng động dư luận ở Quảng Ngãi

Qua điều tra bước đầu, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trong vụ tạt axít gây rúng động dư luận là 2 thanh niên khoảng từ 20 - 30 tuổi, cao khoảng 1,6m thể trạng hơi gầy, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác dài tay, quần jeans, nói giọng miền Bắc.

 Chiếc xe máy của anh Nghiêm tại hiện trường.

Chiếc xe máy của anh Nghiêm tại hiện trường.

Ngày 6/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có thông báo đặc điểm nhận dạng 2 hung thủ đã tạt axít và dùng dao tấn công Việt kiều Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn đang định cư ở Canada) và bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada) xảy ra vào ngày 9/2/2019 vừa qua.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 9/2/2019, anh Võ Duy Nghiêm điều khiển xe máy chở theo bạn gái lưu thông từ nhà đi ăn tối cùng gia đình tại Biển Rạng, thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Khi đang lưu thông trên đoạn đường Dung Quất - Kỳ Hà, thuộc thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn đã bị 2 thanh niên bịt mặt điều khiển xe máy từ phía sau tăng tốc cầm bình chứa axít tạt vào người anh Nghiêm và bạn gái làm cả 2 ngã xuống đất. Sau đó, 2 đối tượng tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào chân anh Nghiêm rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Qua điều tra bước đầu, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là 2 thanh niên khoảng từ 20 - 30 tuổi, cao khoảng 1,6m thể trạng hơi gầy, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác dài tay, quần jeans, nói giọng miền Bắc. Cả 2 đi trên xe máy hiệu Honda Wave, màu sơn xanh, có gắn gió phía trước. Khi gây án, đối tượng dùng một bình thủy tinh đựng axít và một con dao bầu dài khoảng 30cm.

Thông báo được phát đi của Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân nếu có thông tin về đối tượng gây án thông báo về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi qua số điện thoại 0694.309.474.

Về phía nạn nhân Võ Duy Nghiêm, sau khi vụ việc xảy ra đã được chuyển ra Đà Nẵng điều trị với chẩn đoán bỏng 80% cơ thể, giác mạc bị axít ăn mòn. Sau đó, anh Nghiêm được công ty bảo hiểm dùng chuyên cơ riêng đưa qua Thái Lan điều trị, đến nay đã được chuyển về Canada tiếp tục điều trị những vết bỏng, đôi mắt và gân chân bị cắt đứt trên cơ thể.

Nghiêm Hà

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quang-ngai-phat-thong-bao-nhan-dang-thu-pham-vu-tat-axit-tung-gay-rung-dong-du-luan-342514.html