Thông báo, hướng dẫn cho 56.747 phương tiện vào bờ tránh bão số 2

Chiều 3-7, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ tổng Tham mưu), cho biết:

Tính đến 13 giờ chiều 3-7 Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu và thuyền trưởng, thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 56.747 phương tiện với 229.677 người; 484 tàu du lịch; 146 tàu vận tải cùng 2.394 thuyền viên; 5 tàu nước ngoài, 82 thuyền viên; 8.838 lồng bè, chòi canh, 10.750 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 2 để chủ động phòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cụ thể: Các phương tiện hoạt động từ Quảng Ninh đến Nam Định là 1.877 tàu, 7.667 lao động; hoạt động ven bờ từ Ninh Bình đến Quảng Trị là 1.757 tàu với 7.271 lao động; neo đậu tại bến 46.731 tàu, 169.202 lao động; hoạt động tại khu vực khác là 6.382 tàu với 45.537 lao động.

* Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả thiên tai: Trong ngày 3-7, tại các địa phương Bình Thuận, Đồng Tháp, An Giang, thành phố Cần Thơ và Bạc Liêu, xảy ra lốc xoáy làm 2 người bị thương, 122 ngôi nhà bị hư hỏng, sập và tốc mái, gãy 7 trụ điện. Các địa phương đã huy động hàng trăm người gồm bộ đội, dân quân phối hợp với các lực lượng khác, tổ chức khắc phục hậu quả.

HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thong-bao-huong-dan-cho-56-747-phuong-tien-vao-bo-tranh-bao-so-2-581554