Thôn Tri Thủy (huyện Phú Xuyên) đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

Tối 10-11, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên.

Cùng dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và lãnh đạo huyện Phú Xuyên…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Tri Thủy.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhân dân thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đánh giá tình hình hoạt động của thôn thời gian qua.

Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Tri Thủy Nguyễn Thị Côi cho biết, thôn có 885 hộ gia đình với 2.737 nhân khẩu đang sinh hoạt tại 20 cụm dân cư. Trong 5 năm qua, Ban Công tác mặt trận của thôn luôn chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các thành viên của Mặt trận nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, nhân dân trong thôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của các đồng chí trưởng, phó thôn; đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội phát động.

“Mỗi thành viên trong Ban Công tác mặt trận của thôn luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động công tác. Vì thế, năm 2018, Ban Công tác mặt trận thôn Tri Thủy được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khen thưởng và là đơn vị tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”", đồng chí Nguyễn Thị Côi cho biết.

Tiết mục văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tri Thủy.

Bày tỏ niềm vui khi được dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Đức Du, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Tri Thủy chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong thôn không ngừng được nâng lên. Nhân dân quan tâm đến việc chung của thôn xóm, chỉnh trang nhà cửa, tu sửa đường làng, ngõ xóm, trồng hoa, cây cảnh góp phần làm đẹp cho thôn quê. Đặc biệt, những năm qua, nhiều hộ dân trong thôn đã tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phát huy tính tự chủ, tiếp cận kiến thức mới trong sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương những thành tích mà cán bộ và nhân dân thôn Tri Thủy đã đạt được; đồng thời chúc mừng nhân dân xã Tri Thủy vừa được đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới ngày 7-11 vừa qua. Đồng chí Nguyễn Văn Phong đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như sự chung tay của các tầng lớp nhân dân xã Tri Thủy trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác xóa đói giảm nghèo…

“Mặc dù đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nhưng đời sống của người dân xã Tri Thủy vẫn còn thấp so với bình quân chung của thành phố Hà Nội cũng như cả nước; công tác dồn điền đổi thửa còn chậm so với các địa phương của Hà Nội. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân xã Tri Thủy tiếp tục phát huy những thành tích đạt được thời gian qua để tiếp tục hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, chính quyền địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi người dân nhận thức rõ hơn nữa về trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng xã nông thôn mới”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trao quà của thành phố cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Tri Thủy; lãnh đạo huyện Phú Xuyên cũng trao tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

* Ngày 10-11, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm.

Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt tặng hoa chúc mừng nhân dân thôn Hoành (xã Đồng Tâm).

Thôn Hoành, xã Đồng Tâm có 1.811 hộ, với 6.540 nhân khẩu, sinh sống ở 9 cụm dân cư. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể, nhân dân thôn Hoành đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thôn giảm còn 0,17%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nhân dịp này, huyện Mỹ Đức đã tặng quà 10 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Hoành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cũng trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho 1 hộ gia đình trên địa bàn...

Đình Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/983284/thon-tri-thuy-huyen-phu-xuyen-di-dau-trong-xay-dung-nong-thon-moi