Thomas Muller không quan tâm đến cơ hội trở lại ĐT Đức

Có phong độ cao kể từ đầu mùa giải, nhưng Thomas Muller cho biết anh không hề quan tâm đến việc trở lại khoác áo ĐT Đức trước thềm Euro 2020.

Hồi tháng 3/2019, HLV Joachim Low từng gây sốc khi tuyên bố sẽ loại thẳng tay những cầu thủ từng được coi là trụ cột của đội tuyển Đức gồm Thomas Muller, Mats Hummels và Jerome Boateng.

Quyết định trên đã khiến Muller vô cùng bất ngờ và cho rằng bản thân bị "chết lặng vì nghe tin dữ đến quá đột ngột", bởi cầu thủ 30 tuổi không có phong độ tốt nhất suốt mùa giải 2018/19.

Thomas Muller không quan tâm đến cơ hội trở lại ĐT Đức

Thomas Muller không quan tâm đến cơ hội trở lại ĐT Đức

Hiện tại, chân sút từng có 100 lần khoác áoDie Mannschaftđang bắt đầu cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ với 15 pha kiến tạo từ đầu mùa - nhiều nhất tại Bayern Munich. Ngoài ra, anh cũng là cầu thủ có số bàn thắng nhiều thứ 3 trong màu áoHùm Xámtrong mùa giải năm nay với tổng cộng 9 pha lập công - chỉ đứng sau Robert Lewandowski và Serge Gnabry.

Đã có những tin đồn cho rằng HLV Joachim Low hoàn toàn có thể thay đổi quyết định và chính nhà cầm quân này cũng lên tiếng rằng sẽ "cân nhắc trong tình huống bất ngờ". Nhưngdùđang thi đấu bùng nổ trong những tháng vừa qua, Muller vẫn thừa nhận cánh cửa trở lại ĐT Đức của mình là vô cùng hẹp, và không mảy may suy nghĩ đến chuyện đó.

"Tôi chẳng có hứng thú chút nào về cơ hội trở lại khoác áo đội tuyển Đức đâu." - Muller phát biểu sau trận gặp RB Leipzig tại vòng 21 Bundesliga. "Tôi quan tâm đến Bayern và mong muốn được mang về các danh hiệu cho CLB, hy vọng là có cú ăn ba."

Tiền đạo mang áo số 13 cũng khẳng định điều anh lo lắng nhất là khoảng cách giữa Bayern với các đội xếp sau đang ngày càng bị thu hẹp: "Trận đấu này đã có rất nhiều điều diễn ra, nhưng kết quả thì không tốt. Chúng tôi đã bỏ lỡ quyền kiểm soát tình hình. Bayern nhập cuộc tốt hơn, nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng."

"Cả hai đội đều có thể phần nào hài lòng với kết quả 0-0, nhưng chúng tôi cũng đồng thời cảm thấy khó chịu về điều đó. Từ sau phút 70, chẳng ai muốn chấp nhận rủi ro để tìm cơ hội. Ai cũng biết Leipzig là đội chuyển trạng thái rất nhanh nến chúng tôi đã chơi chậm rồi đồng thời tự làm khó bản thân mình."

Theo Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/thomas-muller-khong-quan-tam-den-co-hoi-tro-lai-dt-duc/20200210011004441