Thơm thảo những tấm lòng trong mùa dịch

Những phần cơm chay nóng hổi, ổ bánh mì giòn tan, gạo, mì gói, nước mắm… đã nhanh chóng được trao tận tay lao động nghèo, người già neo đơn giữa mùa dịch COVID-19. Tấm lòng thơm thảo của DN, cá nhân đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau vượt qua giai đoạn mà cả nước đang gặp nhiều khó khăn.

Ni sư Thích nữ Tiến Liên, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đức (đường Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) phát cơm chay miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Ni sư Thích nữ Tiến Liên, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đức (đường Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) phát cơm chay miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn.

CƠM CHAY CHO NGƯỜI NGHÈO

4 giờ sáng ngày 1/4, 10 phật tử Tịnh xá Ngọc Đức (đường Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) đã thức dậy để chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm chay phát cho người nghèo. Rất nhanh chóng, ai vào việc nấy, người rửa rau, người thái mướp, người làm chả giò chay, nấu cơm… 10 giờ sáng, hơn 1.000 phần cơm nóng, canh ngọt đã được đóng vào hộp xốp để chuyển đi các địa điểm phát miễn phí cho người nghèo. Nhận 2 phần cơm chay tại trụ sở khu phố 7, phường Thắng Nhì, bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (77 tuổi, 41/25, Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì) - hộ nghèo chuẩn tỉnh xúc động nói: “Tôi làm nghề bán vé số nuôi cháu ăn học. Ba mẹ mất sớm nên cháu ở cùng tôi. Mấy hôm nay ngưng bán nên ở nhà. Nhờ có cơm chay miễn phí mà trong mấy ngày tới, bà cháu tôi bớt đi nỗi lo về cơm nước”.

Để tránh tập trung đông người, Tịnh xá Ngọc Đức tổ chức phát cơm tại Quán cơm chay từ thiện tại 648, Trần Phú và 9 điểm thuộc 9 khu phố của phường Thắng Nhì. Với những người già yếu, tàn tật, đi lại khó khăn trên địa bàn phường, các phật tử Tịnh xá Ngọc Đức mang cơm đến tận nhà. Ni sư Thích nữ Tiến Liên, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đức cho biết, trong ngày đầu, tịnh xá đã phát 1.000 suất ăn, đến ngày 2/4 tăng lên 1.300 suất. “Cùng với sự chung tay của các mạnh thường quân, chúng tôi cố gắng duy trì phát cơm chay miễn phí từ nay cho đến khi hết thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm san sẻ nỗi lo cơm áo cho những người nghèo”, Ni sư Tiến Liên nói.

Chị Ngô Thị Thúy Vân (bìa phải, 22/36, Chi Lăng, Phường 12, TP.Vũng Tàu) tặng quà cho người nghèo sáng 2/4.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (bìa phải) nhận cơm chay miễn phí của Tịnh xá Ngọc Đức.

LAN TỎA YÊU THƯƠNG

Giữa khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhiều mạnh thường quân, tổ chức, hội, đoàn thể đã và đang chung tay chia sẻ với người nghèo.

Những ngày qua, tại nhà riêng ở 22/36, Chi Lăng, Phường 12, TP.Vũng Tàu, chị Ngô Thị Thúy Vân đã tổ chức tặng quà cho những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Kể từ mùa dịch đến ngày 2/4, chị Vân đã tự bỏ tiền túi và vận động thêm một số mạnh thường quân tặng 450 suất quà (mỗi suất gồm 10kg gạo, nước mắm, dầu ăn, mì gói và 50 ngàn đồng tiền mặt) cho người bán vé số, người già có hoàn cảnh khó khăn, thợ hồ, công nhân lao động bị mất việc làm trên địa bàn Phường 12. “Những phần quà nhỏ thôi nhưng là tấm lòng của chúng tôi, hy vọng tất cả mọi người sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này”, chị Vân nói.

Cũng với mục đích san sẻ với người nghèo, sáng 2/4, ông Trần Thiên Phúc (chủ cơ sở Nha khoa Phúc Nghĩa, 34, Lê Quý Đôn, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa) cũng đã trao 100 suất quà (mỗi suất gồm 10kg gạo và 1 thùng mì gói) cho người bán vé số, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Bà Rịa.

Trong khi đó, các hội đoàn thể cũng không đứng ngoài cuộc. Ngày 2/4, Hội LHPN Phường 1, TP.Vũng Tàu đã đến tận nhà những người có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số để trao quà cho họ. Bà Nguyễn Nguyên Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN Phường 1 cho biết, Hội đã vận động hội viên phụ nữ, các mạnh thường quân tặng 16 phần quà (mỗi phần quà gồm 300 ngàn đồng tiền mặt, 10kg gạo, 2 khẩu trang vải) cho những đối tượng trên. Ngoài ra, Hội còn vận động được 2 chủ nhà trọ (20 phòng) trên địa bàn phường giảm giá tiền thuê phòng từ 20-50% cho người bán vé số, lao động nghèo...

Bài, ảnh: THI PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202004/thom-thao-nhung-tam-long-trong-mua-dich-896056/