Thời vận đã đến với thầy trò HLV Park Hang Seo?

Theo dõi hành trình của thầy trò HLV Park Hang Seo tại SEA Games 30 cho đến thời điểm này, có cảm giác thời vận của bóng đá Việt Nam ở đấu trường SEA Games đã đến.

45 phút hiệp 1 trận đấu với U22 Singapore là hiệp đấu tệ hại nhất của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Các cầu thủ Việt Nam đánh mất mình rất nhiều. Bản thân HLV Park Hang Seo cũng lúng túng trước những vấn đề xảy ra, từ mặt sân nhân tạo, mưa bão, tâm lý cầu thủ. Cả 45 phút thi đấu toàn đội không tạo được đường bóng nào có nét.

Có lẽ tình thế bất ngờ ở bảng B trước trận đấu khi Thái Lan chỉ thắng Lào 2-0 và đứng trước nguy cơ bị loại rất lớn khiến các cầu thủ Việt Nam có phần chủ quan, không tập trung tinh thần được cho trận đấu.

Bước vào hiệp 2, U22 Việt Nam dần cải thiện để rồi được đền đáp bằng pha phối hợp ghi bàn xứng đáng. U22 Việt Nam kiên trì với miếng đánh, miếng phối hợp ở bài đá phạt góc khi bóng được đưa sâu về góc xa cho Văn Hậu tận dụng chiều cao đánh đầu vào trong cho Đức Chinh băng vào đánh đầu nối ghi bàn.

Nếu chỉ thực hiện một pha đá phạt góc treo thẳng vào trước khung thành thì khả năng rất lớn là hàng thủ Singapore với lợi thế chiều cao sẽ phá được. Vì vậy, bài mà ông Park đưa ra ở đây là cầu thủ đá phạt góc phải treo sâu về phía cột xa khung thành đối thủ, nơi Văn Hậu luôn sẵn sàng xâm nhập đánh đầu vào trong và cầu thủ bên trong, ở tình huống ghi bàn vào lưới Singapore là Hà Đức Chinh, băng vào đánh đầu nối vào lưới. Đây thực sự là một pha bóng hay khi các cầu thủ phát huy được ưu điểm của mình.

Có thể thấy, những lúc khó khăn thì trong tay thầy Park luôn có một ai đó biết tỏa sáng đúng lúc, thường là những quân bài bí mật ít người ngờ tới. Hiệp 1 nếu Văn Toản, mới 19 tuổi, thiếu vững vàng thì hàng thủ Việt Nam sẽ rất mệt mỏi cả về sức lực lẫn tinh thần. Nhưng sự vững chắc của Văn Toản khiến các cầu thủ tuyến trên vững tâm thi đấu, chống lại những nỗ lực ghi bàn của Singapore.

U22 Việt Nam cho thấy ở giải năm nay chúng ta đang hội tụ nhiều thứ để có thể đi đến thành công, từ tài năng của HLV Park Hang Seo với khả năng xoay chuyển tình thế tài tình thông qua những điều chỉnh chiến thuật, thay đổi con người, đến chiến công của những cầu thủ ít người nghĩ tới.

Nếu như trước giải, cổ động viên đặt rất nhiều niềm tin vào Quang Hải, Văn Hậu cùng những cầu thủ U22 trở về từ đội tuyển thì những cầu thủ vốn được coi là chân gỗ hay kém duyên như Đức Chinh, Tiến Linh lại tỏa sáng đúng lúc ở những thời điểm quan trọng nhất, hay những gương mặt ít được để ý như thủ môn Văn Toản, Hoàng Đức.

Tinh thần cũng là điểm mạnh của đội tuyển U22 Việt Nam kỳ này, khi toàn đội siết tay nhau, dưới khả năng khích lệ, động viên tài tình của thầy Park, vượt qua những thời điểm khó khăn nhất để mang lại 4 trận toàn thắng.

Ở trận cuối cùng gặp U22 Thái Lan, chỉ cần không thua, hoặc thậm chí thua với tỷ số tối thiểu, con đường đến trận chung kết đã rộng mở trước mắt thày trò HLV Park Hang Seo.

Quang Huy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/thoi-van-da-den-voi-thay-tro-hlv-park-hang-seo-1493924.tpo