Thói tùy tiện đáng chê

Chiều 11-8, sau khi khám sức khỏe tại Bệnh viện Tim Hà Nội, bà Hinh cùng con đi bộ ra đường Lê Duẩn để bắt xe về quê ở xã Hợp Tiến (huyện Mỹ Đức). Đến đoạn đầu ngõ Vạn Kiếp, bà hoảng hốt khi thấy nhiều xe máy đi ngược chiều, luồn lách trên vỉa hè.

- Nguy hiểm quá, chỉ vì muốn bớt đi một quãng ngắn ra đường Lê Duẩn mà nhiều người bất chấp biển cấm, đi xe ngược chiều, bà Hinh ngán ngẩm nói với con.

Đồng tình với mẹ, con trai bà Hinh nói:

- Vâng, con thấy hành vi này thật đáng trách. Đoạn đường được rào chắn để phục vụ thi công ga ngầm tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội. Đường chỉ cho phép đi một chiều nhưng tại nút giao Trần Hưng Đạo - Yết Kiêu, nhiều phương tiện vẫn cố tình rẽ trái về đường Trần Hưng Đạo để ra đường Lê Duẩn, gây mất an toàn giao thông.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, bà Hinh cho biết, việc các phương tiện di chuyển tùy tiện như trên khiến giao thông ở khu vực này trở nên phức tạp. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm kể trên.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/977044/thoi-tuy-tien-dang-che