Thời trang 'oversize': Cách phối đồ nữ cá tính của giới trẻ hiện đại

Những chiếc áo oversize lại luôn hấp dẫn các cô gái trẻ bởi các ưu điểm như dễ mix đồ, che được hết những khuyết điểm trên cơ thể, tạo được sự năng động và khỏe khoắn.

Oversize không có nghĩa là các nàng có thể chọn những món đồ càng to càng tốt vì vô tình các nàng đã biến tổng thể trang phục trở nên lượm thượm, xuề xòa. Vậy làm sao để chọn size đồ oversize phù hợp?

Những họa tiết được nhiều phái đẹp yêu thích thời gian qua có thể kể đến họa tiết sọc caro, Tartan, Gingham, Prince of Wales, Glen-plaid… hoặc họa tiết theo trường phái nghệ thuật cổ điển hoặc patch-work.

Một trong những bản phối đồ oversize được nhiều fashionista hàng đầu thế giới ưa chuộng trong vài năm trở lại đây là bản phối theo phong cách giấu quần.

Công thức phối đồ oversize và đồ ôm sát đã trở thành phép cộng hoàn hảo dành cho các cô nàng chuộng mốt hiện đại. Nhờ công thức phối đồ này mà các quý cô không còn phải bận tâm đến việc đồ oversize làm che mất vẻ đẹp hình thể của mình.

Set đồ oversize mang vẻ đẹp trẻ trung, điệu đà nhưng cũng vô cùng thanh lịch nên khi lựa chọn phụ kiện hoặc trang sức, các quý cô hãy xem xét phong cách thời trang hướng đến là gì để lựa chọn sao cho phù hợp nhất.

Chẳng hạn khi phối đồ theo phong cách casual hoặc normcore trẻ trung, bạn có thể chọn các món phụ kiện như mũ bucket, mũ fedora, khăn bandana (để làm băng đô cài tóc hoặc thắt ở eo), kính thời trang…

Set đồ oversize đẹp nhất là khi bạn phối cùng với các kiểu giày trainers, chunky sneakers và boots combat năng động, cá tính. Bạn cũng có thể chọn giày bốt cao gót để nâng niu từng bước chân bạn.

Layers sơ mi caro với rộng rãi lớp trang phục thể hiện sự biến hóa, sáng tạo và phong cách cá tính riêng của bạn. Bạn có thể dùng mẫu áo sơ mi hàng hiệu kiểu caro khoác bên ngoài áo thun hoặc mặc bên trong các chiếc áo khác. Đây cũng là cách phối đồ nữ cá tính mùa đông được các bạn trẻ yêu thích.

Tha hồ biến tấu những cách phối đồ khác nhau với áo sơ mi cá tính

Tha hồ biến tấu những cách phối đồ khác nhau với áo sơ mi cá tính

Ngoài ra, khi phối đồ những chiếc áo oversize lại luôn hấp dẫn các cô gái trẻ bởi các ưu điểm như dễ mix đồ, che được hết những khuyết điểm trên cơ thể, tạo được sự năng động và khỏe khoắn.

Nếu vào mùa đông có thể kết hợp quần skinny, bốt cao cổ kết hợp với một chiếc áo khoác rộng dáng dài, có thể tránh được tất cả các lỗi cơ bản mà không ít cô nàng đang mắc phải khi mix áo oversize, mix áo khoác dài.

Có rất nhiều người luôn nghĩ rằng, thời trang oversize không thích hợp với các cô nàng nấm lùn, nó chỉ giúp các tín đồ cao ráo mà thôi. Đây là một quan điểm sai lầm, Ystore sẽ chứng minh cho bạn, bất kỳ ai cũng có thể trở nên thật đẹp với phong cách này.

Các nàng nấm lùn không mấy tự tin vào chiều cao của mình, nhưng chỉ cần một chút tinh tế và thông minh lựa chọn cho mình mẫu áo oversize phù hợp với chiều cao của mình và có độ rộng hợp lý thì trông bạn sẽ vô cùng fashion đó.

Hãy theo quy tắc là lựa chọn áo dài trên đầu gối 30 cm, và nên mix áo pull oversize, áo sơ mi oversize cùng với quần short, chân váy cạp cao. Hơn thế nữa, làm bạn đôi giày cao gót nhé để giúp tôn chiều cao, tôn dáng của mình.

Khi mix layer (phối nhiều lớp quần áo) bạn cần có một tỷ lệ hợp lý nếu muốn mặc những chiếc áo oversize rộng và dài. Tối giản mọi thứ sẽ là cách tốt nhất, phù hợp nhất vẫn là một áo dáng dài cùng giầy cao gót, quần baggy, bộ cánh dành tặng cho mọi cô gái.

Nhiều chị em coi đôi giày cao gót như vị cứu tinh cho vóc dáng của mình cũng giống như trên khuôn mặt không thể thiếu son môi vậy. Khi mặc trang phục oversize thì không thể bỏ qua những đôi giày hay bốt cao gót phải không nào? Bạn sẽ trông thật sành điệu và thoải mái thể hiện gu mix đồ tinh tế của mình.

Mọi cô gái đều có thể thỏa sức thể hiện phong cách, cá tính, đồng thời tự do đổi gió cho trang phục của mình.

PV (tổng hợp)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thoi-trang-oversize-cach-phoi-do-nu-ca-tinh-cua-gioi-tre-hien-dai-524878.html