Thời trang của dân xê dịch - Màu sắc trang phục có thể cứu mạng của bạn khi du lịch mạo hiểm

Tuổi trẻ thì ai cũng thích khám phá và trải nghiệm những cái mới, chinh phục những cột mốc khó đạt được. Đó là lý do vì sao nhiều bạn trẻ hiện nay đang rất ưa chuộng các loại hình du lịch mạo hiểm, khám phá để thử sức bản thân của mình. Tuy nhiên khi trải nghiệm, các bạn nên lưu ý một điều quan trọng đó là màu sắc của quần áo đi du lịch thám hiểm, trải nghiệm như leo núi, đi bộ đường dài, cắm trại, đi rừng,… Bởi vì chính nó có thể cứu mạng của bạn.

Bộ phim kinh điển về phiêu lưu, thám hiểm - "127 giờ sinh tử". (Ảnh: Internet)

Bộ phim kinh điển về phiêu lưu, thám hiểm - "127 giờ sinh tử". (Ảnh: Internet)

Ở đây, nếu các bạn chưa xem “127 giờ sinh tử”, bạn nên dành chút thời gian của mình để thưởng thức một trong những bộ phim kinh điển về phiêu lưu, thám hiểm do nam tài tử điển trai James Franco thủ vai. Bộ phim tái hiện lại một sự cố tai nạn có thực của nhà leo núi chuyên nghiệp Aron Ralston khi thám hiểm tại bang Utah Mỹ. Sau 127 giờ sinh tồn, Aron đã phải cắt đứt bàn tay của mình để thoát khỏi tảng đá làm kẹt tay anh trong hẻm núi Bluejohn Canyon.

Tài tử James Franco trong phim 127 giờ sinh tử, mặc chiếu áo màu đỏ nhạt, cùng tông màu với hẻm núi ở bang Utah (ảnh sưu tầm)

James Franco và nhà leo núi chuyên nghiệp Aron Ralston ngoài đời.

Aron Ralston quay lại nơi bị tai nạn và vẫn mặc bộ đồ cùng tông màu với hẻm núi.

Có một chi tiết mà mọi người cần chú ý, đó là Aron đã mắc sai lầm khi chọn bộ quần áo khi thám hiểm ở đây. Điều đó khiến cho công tác cứu hộ, tìm kiếm trở nên khó khăn hơn vì chiếc quần kaki màu cát và chiếc áo T-shirt của nhà thám hiểm có màu cùng tông với màu của hẻm núi, cũng như màu sắc đặc trưng của địa điểm bị tai nạn tại Utah.

Câu chuyện này nói lên điều gì? Đó là màu sắc của quần áo khi đi du lịch thám hiểm, trải nghiệm như leo núi, đi bộ đường dài, cắm trại, đi rừng,… có thể cứu mạng của bạn. Màu sắc của quần áo là 1 trong 15 yếu tố an toàn hàng đầu khi đi tham gia du lịch thám hiểm, trải nghiệm và các hoạt động ngoài trời.

Một chiếc áo màu vàng, balo màu cam làm bạn nổi bật trên nền trời và phong cảnh núi rừng. (Ảnh: Chuong Acmvn/Facebook)

Không có gì lạ khi vào mùa săn bắn, một số bang ở Mỹ đã đưa quy định thành luật rằng, các thợ săn hoặc người vào rừng bắt buộc phải mặc đồ màu cam (áo, quần, balo, nón,…), tuyệt đối không được mặc đồ có màu sắc hòa lẫn với môi trường thiên nhiên xung quanh vì rất dễ bị bắn bởi những thợ săn khác do họ sẽ tưởng đó là thú rừng.

Lời khuyên hữu ích là nên đội nón, mũ màu cam vì đây là điểm cao nhất có thể nhìn thấy, phát hiện dễ dàng, điều này sẽ giúp cho người vào rừng không gặp nguy hiểm, an toàn hơn bởi chính đồng loại của mình. Bởi vì bất cứ cuộc chơi nào cũng phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, từ sản xuất (luôn có khẩu hiệu safety fist), lái xe (đã uống rượu bia thì không lái xe),…hoặc đi chơi với gấu, sugar baby hay lái máy bay bà già (durex - ngăn đạn lạc, vì hòa bình). Do đó, hoạt động du lịch thám hiểm, trải nghiệm đòi hỏi độ an toàn cao hơn nữa.

Chiếc áo màu trắng so sánh với chiếc áo có màu sắc sặc sỡ giúp bạn nổi bật khi đi leo núi tuyết (Ảnh Mammut).

Chiếc áo màu cam giúp nổi bật trong khung cảnh hùng vĩ của núi rừng (ảnh sưu tầm).

Quay trở lại câu chuyện 127 giờ sinh tử, nếu Aron chọn đúng màu áo tương phản với màu sắc của môi trường xung quanh khu vực hẻm núi ở Utah, hoặc mặc chiếc áo thun có gắn phản quang, anh có thể đã được đội cứu hộ phát hiện sớm hơn.

Do đó, nhiều lời khuyên bổ ích từ các nhà leo núi, chuyên gia thám hiểu,…nên mặc đồ có màu sắc tương phản với màu của môi trường nơi ta đến. Ví dụ: nếu đến những vùng núi tuyết thì không nên mặc đồ màu trắng; nếu đi vào rừng, núi thì không nên mặc đồ màu xanh green, olive, rằn ri (camo) kiểu quân đội,…hoặc mùa Hè thì nên mặc đồ có phản quang. Bởi vì hoạt động leo núi, đi bộ đường dài, cắm trại, đi rừng thường diễn ra ở những nơi hoang vắng, địa hình hiểm trở, và ít người, nếu không may bạn bị lạc, bị tai nạn,… công tác tìm kiếm sẽ trở nên dễ dàng hơn với màu sắc của quần áo mà bạn đang dùng tương phản với môi trường thiên nhiên ở đây. Điều này sẽ giúp cơ hội sống sót cao hơn, hạn chế những điều đáng tiếc xảy ra.

Sắc màu giúp bức ảnh sáng và lung linh. Đặc biệt là trang phục mà xanh dương sẽ giúp bạn nổi bậc trên nền tuyết trắng. (Ảnh sưu tầm)

Không ai đánh thuế hoặc yêu cầu chi phí cao hơn khi bạn chọn màu sắc rực rỡ thay vì màu đen, trung tính. Tất cả đều có giá như nhau, nhưng lợi ích mang lại là sự an toàn, mạng sống của bạn khi chọn màu sắc tươi sáng.

Ngoài ra, màu sắc còn mang lại cho bạn những bức ảnh đẹp, so deep. Cuộc sống vốn đã có quá nhiều mối lo: từ tắc đường, cúp điện, cúp nước, giá thị trường tăng, xăng tăng hàng ngày.... Nên khi ta thoát khỏi những nỗi lo ấy bằng cách đi du lịch thám hiểm đến những nơi xa lạ thì tại sao không làm cho nó trở nên tươi mới, thoải mái hơn. Rõ ràng khi ta thấy từng nhóm người, hoặc một người nào đó đang độc hành trên cung đường với màu sắc rực rỡ, tâm trạng của ta sẽ cảm thấy phấn khích hơn thay vì đang đi trong rừng hay trên núi, từ đâu xuất hiện một ông mặc đồ tối thui, quần áo rằn ri lẫn với màu xanh của rừng núi. Đặc biệt là lúc trời nhập nhoạng, lúc đó không ướt quần thì cũng chân đập tay run, đau tim.

Không nên mặc màu trắng khi tham gia các hoạt động liên quan đến tuyết. Ngoại trừ lực lượng đang làm nhiệm vụ, họ phải ngụy trang để tránh kẻ địch (Ảnh sưu tầm).

Và bạn cũng không nên mặc đồ camo khi đi rừng, núi, cắm trại, ngoại trừ lực lượng đặc nhiệm đang làm nhiệm vụ. (Ảnh sưu tầm)

Quân đội mặc màu cát để phù hợp với màu của sa mạc, người du lịch không nên dùng màu này khi đi vào sa mạc.

Bên cạnh đó, màu sắc còn giúp cho bạn có những bức ảnh để đời, không hòa lẫn trong khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên, núi rừng. Một lời khuyên từ các photographer của các hãng outdoor nổi tiếng trên thế giới khi chụp mẫu quần áo là không được gửi đồ màu đen đến cho họ chụp mẫu, đó là điều tối kỵ “Don’t send it in black”. Họ thường xuyên muốn những người mẫu của mình mặc những bộ quần áo có màu sắc tươi sáng, rực rỡ để nổi bật so với màu của thiên nhiên, núi rừng, bầu trời, đồng cỏ, tuyết.

Độ tương phản là 1 khái niệm nhiếp ảnh rất đơn giản và quan trọng khi chụp ảnh, nếu sử dụng đúng thì sẽ tạo ra hiệu ứng đẹp cho tấm hình từ quan điểm kỹ thuật. Vì vậy, nếu bạn muốn giúp bạn bè của mình và bất kỳ ai trong số họ có những bức ảnh tuyệt vời để đăng lên Instagram, facebook, hãy dành một lời khuyên đến với họ chỉ việc mang theo những chiếc áo thun hoặc áo khoác sặc sỡ. Tất nhiên, bạn cũng sẽ trông đẹp hơn trong ảnh khi họ chụp dùm cho bạn. Các màu sắc được khuyến khích là: CAM, VÀNG, ĐỎ, NEON.

Phối màu sặc sỡ khi hiking, dù nó sến nhưng sẽ bảo vệ bạn an toàn. (Ảnh: Chuong Acmvn/Facebook)

"Đóng đồ là một nghệ thuật;

Người đóng đồ là một nghệ sỹ"

Đây là câu slogan của dân xê dịch nói về việc chuẩn bị đồ đạc mang theo trước chuyến đi sao cho gọn nhẹ, tiện ích, đáp ứng nhu cầu di chuyển, phải đẹp khi chụp hình nhưng nó có phải đảm bảo an toàn nơi đất khách quê người. Đặc biệt là những vùng xa đô thị, núi non hiểm trở,...

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo, được tổng hợp qua nhiều tài liệu, chuyến đi leo núi, du lịch mạo hiểm, độc hành trên những cung đường dài và quá trình sưu tầm quần áo outdoor phục vụ cho những chuyến đi, nếu bạn cảm thấy thoải mái trong bộ đồ màu đen, xám, trung tính thì có thể tiếp tục sử dụng nó.)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/thoi-trang-cua-dan-xe-dich-mau-sac-trang-phuc-co-the-cuu-mang-cua-ban-khi-du-lich-mao-hiem-28883/