Thời tiết xấu, ít du khách ra tham quan đảo Lý Sơn và Cù Lao Chàm trong dịp Tết

Ngày 23/1 (tức 2 mùng Tết), ông Tạ Công Chức, Phó Giám đốc Ban quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sáng ngày 22/1 chỉ có 1 chuyến tàu cao tốc chở 80 hành khách ra đảo Lý Sơn tham quan dịp Tết nguyên đán 2023. Dự kiến ngày 23/1 (tức mùng 2 Tết) đơn vị sẽ đưa 4 chuyến tàu cao tốc chở hành khách ra đảo Lý Sơn.

Một góc cảng Sa Kỳ.

Một góc cảng Sa Kỳ.

Theo ông Chức, do ảnh hưởng thời tiết khiến biển động mạnh nên các phương tiện từ cảng Sa Kỳ đến đảo Lý Sơn và ngược lại gặp nhiều khó khăn.

Còn bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết, biển động nên trong những ngày đầu năm mới, có rất ít khách du lịch ra đảo Lý Sơn tham quan trong dịp Tết nguyên đán 2023.

Theo bà Hương, toàn huyện có khoảng 133 cơ sở lưu trú, trong đó có 17 khách sạn, 53 nhà nghỉ, 60 homestay nên có thể đáp ứng nhu cầu của du khách. Hi vọng những ngày tới thời tiết trên biển tốt lên để có nhiều du khách từ đất liền ra đảo Lý Sơn du xuân đầu năm mới 2023.

Tàu cao tốc chở hành khách ra đảo Lý Sơn.

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết, chiều tối và đêm 23/1, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Theo đó, khả năng từ ngày 24/1 vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió Bắc đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2.5 - 4.0m. Vùng ven biển có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6-7.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết ở vùng biển Cù Lao Chàm động mạnh, gió lớn.

Một góc bến cảng Cửa Đại, TP Hội An.

Theo bà Hương, do ảnh hưởng của thời tiết, vì vậy mà tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm và ngược lại tạm dừng hoạt động nên không có hành khách nào ra đảo Cù Lao Chàm tham quan trong dịp Tết nguyên đán 2023. Khi nào thời tiết tốt thì cơ quan chức năng mới cho hoạt động trở lại tuyến Cù Lao Chàm - Cửa Đại.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thoi-tiet-xau-it-du-khach-ra-tham-quan-dao-ly-son-va-cu-lao-cham-trong-dip-tet-5708125.html