Thời tiết xấu bao phủ một số vùng biển phía Nam

Hiện gió mùa Tây Nam ở khu vực phía Nam hoạt động mạnh dần lên khiến một số vùng biển nổi thời tiết xấu, gây nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo đêm nay và ngày mai (15/7), vùng biển tỉnh Bình Thuận đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam) có mưa rào và giông trên diện rộng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sét phóng.

Ngoài ra, vùng biển tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam biển Đông còn có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao trung bình từ 2-4m. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 1.

Do vậy, tàu thuyền đánh bắt hải sản, vận chuyển hàng hóa trên các vùng biển có gió to, sóng lớn cần di chuyển đến các vùng biển tốt hơn để đảm bảo an toàn. Liên lạc gấp với tàu bạn, tàu cứu hộ gần nhất nếu gặp phải nguy hiểm.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/thoi-tiet-xau-bao-phu-mot-so-vung-bien-phia-nam/