Thời tiết trong ngày khai giảng năm học mới ở các khu vực như thế nào?

Thời tiết mưa dông là thời tiết chủ đạo cả nước trong ngày khai giảng 5/9 và những ngày tới, tuy nhiên riêng khu vực Bắc Bộ ngày mai sẽ nắng ráo.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: “Trong ngày 5/9, ATNĐ đã đổi hướng đi ra ngoài biển, tuy nhiên vẫn gây mưa lớn cho khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Chính vì vậy ngày khai giảng thời tiết ở khu vực Trung Bộ (Nghệ An – Quảng Ngãi) Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa và mưa to. Khu vực Nam Trung Bộ (Bình Định – Bình Thuận) sẽ có mưa gián đoạn và lượng mưa không lớn, khu vực Bắc Bộ nắng ráo”.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 5 đến ngày 8/9 có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 9 đến ngày 12/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 5 đến ngày 8/9 có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 9 đến ngày 12/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 5 đến ngày 12/9 có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 5/9 phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 5 đến ngày 12/9 có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 5/9 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày mai (5/9), cả nước tổ chức khai giảng, chính thức bước vào năm học mới.

Tây Nguyên: Từ ngày 5 đến ngày 12/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Từ ngày 5 đến ngày 12/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 5 đến ngày 8/9 có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 9 đến ngày 12/9 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Nguyễn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-24h/thoi-tiet-trong-ngay-khai-giang-nam-hoc-moi-o-cac-khu-vuc-nhu-the-nao-952149.vov