Thời tiết tiếp tục thuận lợi cho người dân vui xuân

Đêm nay (14-2) và ngày mai, thời tiết tiếp tục thuận lợi cho người dân Thủ đô tham gia các hoạt động vui xuân. Sau thời gian trên, thời tiết sẽ chuyển sang trạng thái mưa, rét về đêm và sáng sớm...

Thời tiết tiếp tục thuận lợi cho người dân Thủ đô vui xuân. Ảnh: Quang Thái

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, đêm 14 và sáng sớm 15-2 (tức mùng 4 tháng Giêng), thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa; trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 18-20 độ C. Đến trưa và chiều 15-2, thành phố Hà Nội giảm mây, trời nắng; thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất phổ biến 23-25 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 24-26 độ C.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ yếu nên sáng và đêm 16-2 (tức mùng 5 tháng Giêng), thành phố Hà Nội có mưa nhỏ, sương mù nhẹ và rét; nhiệt độ giảm 1-2 độ C so với ngày trước đó, ở mức thấp nhất 17-19 độ C. Đến trưa và chiều 16-2, thành phố Hà Nội giảm mây, trời nắng; thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Ngày 17-2 (tức mùng 6 tháng Giêng), thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ; nhiệt độ giảm thêm 1-2 độ C, thấp nhất ở mức 15-17 độ C, cao nhất 18-20 độ C. Từ ngày 18 đến 19-2, thành phố Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù, rét về đêm và sáng sớm; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, thời tiết ấm áp trở lại...

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/991178/thoi-tiet-tiep-tuc-thuan-loi-cho-nguoi-dan-vui-xuan