Thời tiết tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động sản xuất đầu xuân

Những ngày tới, trạng thái thời tiết có nhiều thay đổi nhưng tại thành phố Hà Nội vẫn cơ bản thuận lợi để người dân triển khai các hoạt động sản xuất đầu xuân Tân Sửu 2021…

Thời tiết thuận lợi để nông dân Thủ đô xuống đồng gieo cấy lúa vụ xuân những ngày tới.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của rìa áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu nên đêm 21 và sáng sớm 22-2, thành phố Hà Nội phổ biến không mưa; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, riêng khu vực phía Tây thành phố 15-17 độ C. Trưa và chiều 22-2, thành phố Hà Nội có nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng 8 độ C, mức nhiệt phổ biến 25-27 độ C, ngưỡng ấm áp. Trạng thái thời tiết như trên tại thành phố Hà Nội sẽ kéo dài đến ngày 25-2.

Từ ngày 26 đến 28-2, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh suy yếu lệch phía Đông nên thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác kèm lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Trưa và chiều các ngày nêu trên, thành phố Hà Nội có nắng, thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Đặc biệt, từ ngày 21 đến 26-2, các hồ thủy điện sẽ tăng cường phát điện bổ sung nguồn nước cho sông Hồng, phục vụ các tỉnh, thành phố thuộc khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ lấy nước gieo cấy lúa vụ xuân. Do vậy, trong khoảng thời gian này, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình sẽ tăng. Mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội, đoạn cầu Long Biên (quận Long Biên) sẽ đạt mức cao nhất 1,8-1,9m, đáp ứng yêu cầu vận hành của các trạm bơm lấy nước ven sông...

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/991745/thoi-tiet-tiep-tuc-thuan-loi-cho-cac-hoat-dong-san-xuat-dau-xuan