Thời tiết - Thời trang 26/2: Người Hà Nội khoác áo ấm, TP.HCM chú ý trang phục tránh nắng nóng

Dự báo thời tiết 26/2, Hà Nội mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng sớm, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Thời tiết TP.HCM chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 26/2 khu vục Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 26/2 khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Riêng Điện Biên và Lai Châu ngày 26/2 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày 26/2 đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Với thời tiết như hiện nay, chắc chắn nhiều chị em đau đầu trong việc chọn lựa trang phụ đi làm sao cho phù hợp vừa giữ ấm cơ thể lúc đi đường, vừa thoải mái vừa sang trọng khi tới nơi làm việc. Đặc biệt, với kiểu thời tiết ẩm ương sáng sớm se lạnh, trưa chiều hửng nắng khiến cho chị em chẳng biết mặc gì khi đi làm là điều dễ hiểu. Hiểu được vấn đề mà chị em đang mắc phải, báo Người Đưa Tin tư vấn cách phối đồ phù hợp với thời tiết trong ngày.

Do thời tiết lạnh vào sáng sớm và chiều tối, trời hửng nắng về giữa trưa, nếu chị em chỉ mặc một lớp trang phục dày cộp thì e rằng không mấy phù hợp. Thay vì một chiếc áo len, váy len cổ lọ dày và ấm nhưng chỉ đáp ứng được lúc sáng sớm ra khỏi nhà và lúc tối muộn khi trở về, chị em nên mặc 2-3 lớp quần áo mỏng nhẹ, như là áo ngắn tay mix cùng chân váy, thêm chiếc áo khoác gọn gàng, vừa đủ ấm mà vừa thuận tiện khi nắng lên.

Đặc biệt, các chị em nên chú ý không nên mặc áo khoác dáng dài và dày. Thay vào đó, nữ nhân viên công sở nên tìm đến những mẫu áo khoác dáng ngắn, dáng lửng, vừa khiến người mặc trông thanh thoát, năng động hơn, lại dễ dàng đối phó với tình hình thời tiết như hiện nay.

Thời tiết miền Bắc se lạnh vào sáng sớm và ấm dần vào giữa trưa đòi hỏi phái đẹp ưu tiên những loại trang phục với chất liệu mềm mại, mỏng nhẹ và thấm hút mồ hôi, nhất là các nữ công sở thường ngồi lâu trong văn phòng bí bách. Đã đến lúc nói lời chia tay với áo dạ, áo phao, áo len, áo lông hay quần da, quần nỉ, quần len. Thay vào đó, các nữ công sở có thể diện cho mình chiếc váy dài bằng lụa bay bổng, áo cánh kiểu cách bằng chiffon, quần âu vải hay chân váy midi, maxi xếp tầng xếp lớp nhưng sờ nhẹ như không. Chỉ cần vài “item” cơ bản như thế thôi là nữ công sở đã có thể mặc đẹp và điệu suốt cả tuần đi làm rồi.

Còn với thời tiết miền Nam nắng nóng, nhiệt độ có nơi trên 34 độ; phái nữ nên lưu ý trong việc chọn lựa chất liệu trang phục để mang lại sự thoải mái. Bạn có thể lựa chọn những chiếc váy, áo bằng chất liệu lanh, lụa, cotton.

Còn với cánh mày râu những chiếc áo thun sẽ mang lại cảm giác thoáng mát hay một chiếc áo polo ngắn tay vừa lịch sự lại thoải mái. Bên cạnh đó, các anh chàng có thể tham khảo thêm những chiếc áo vải ngắn tay đi kèm với quần đũi thể hiện sự trẻ trung, phong cách hoặc mix với quần short jean cũng là một gợi ý không hề tồi.

Chúc độc giả có một ngày làm việc vui vẻ.

Phong Linh

Thiết kế: Nguyễn Thực

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thoi-tiet-thoi-trang-262-nguoi-ha-noi-khoac-ao-am-tphcm-chu-y-trang-phuc-tranh-nang-nong-a423499.html