Thời tiết sẽ rất khắc nghiệt trong những tháng tới

Nắng nóng trong năm 2020 được dự báo rất khắc nghiệt và bắt đầu sớm. Dự báo, từ tháng 3 đến tháng 5-2020, toàn bộ Nam bộ và Nam Trung bộ sẽ đón những đợt sóng nhiệt, nắng nóng cực đoan.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn thông tin, chiều 9-3, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông, nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đã có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ phổ biến từ 35-38°C, có nơi trên 38°C; khu vực Tây Bắc bộ đã xảy ra nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ khoảng 35-37°C.

Theo các chuyên gia khí tượng, tại Nam Tây Nguyên và Tây Nam bộ, trong ngày 10-3, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đầy dần lên, nên nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở các tỉnh Trung Trung bộ.

Tuy nhiên, nắng nóng trong năm 2020 được dự báo rất khắc nghiệt và bắt đầu sớm. Dự báo, từ tháng 3 đến tháng 5-2020, toàn bộ Nam bộ và Nam Trung bộ sẽ đón những đợt sóng nhiệt, nắng nóng cực đoan.

Ngày 9-3, ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, thông tin, sau Nam bộ, sắp tới khu vực Trung bộ sẽ bước vào đợt hạn hán, thiếu nước trên diện rộng. Hiện nay, lưu lượng dòng chảy trên các sông ở Trung bộ và Tây Nguyên phổ biến thấp hơn trung bình cùng kỳ 40%-80%. Một số sông thiếu hụt trên 80% như trên sông Cả (Nghệ An) tại Yên Thượng, sông Ba (Phú Yên) tại Củng Sơn. Nhiều hồ chứa đang thiếu tới 55%-66% so với dung tích thiết kế.

Do ảnh hưởng của hiện tượng Enso, nhiệt độ trung bình trên cả nước có khả năng cao hơn trung bình cùng kỳ mọi năm 0,5-1,5°C. Tình trạng xâm nhập mặn vào các cửa sông ở Trung bộ sẽ diễn ra sớm hơn và xâm nhập sâu hơn. Từ tháng 3 đến 5, tình trạng khô hạn, thiếu nước xảy ra tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thoi-tiet-se-rat-khac-nghiet-trong-nhung-thang-toi-650253.html