Thời tiết những ngày diễn ra Đại hội Đảng XIII

Trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thời tiết tại Hà Nội có rét, rét đậm, có mưa trong những ngày đầu; sau đó không mưa, ban ngày hửng nắng.

Dự báo, trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thời tiết tại Hà Nội có rét, rét đậm, có mưa trong những ngày đầu sau đó không mưa, ban ngày hửng nắng. Ảnh: Trung Nguyên.

Dự báo, trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thời tiết tại Hà Nội có rét, rét đậm, có mưa trong những ngày đầu sau đó không mưa, ban ngày hửng nắng. Ảnh: Trung Nguyên.

Ngày 22/1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra dự báo xu thế thời tiết trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng XIII tại từ ngày 25/1 đến 2/2 trên phạm vi toàn quốc.

Với 2 vị trí diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là khu vực Ba Đình và Trung tâm hội nghị quốc gia, trong ngày 22 – 26/1, thời tiết chủ đạo là trời có sương mù, mưa phùn về đêm và sáng, chiều giảm mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 - 24 độ C.

Trời chỉ có mưa nhỏ trong ngày 27/1. Từ ngày 28/1 – 1/2 thời tiết phổ biến là không mưa, trời rét và rét đậm với nhiệt độ thấp nhất là 12 - 19 độ C. Trong ngày cuối cùng của đại hội là 2/2, khu vực Ba Đình ban ngày hửng nắng, trời rét với nhiệt độ từ 14 - 19 độ C.

Dự báo thời tiết tại khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia, trong ngày 22 – 26/1, trời có mưa phùn và sương mù về đêm và sáng, nhiệt độ 17 - 24 độ C. Ngày 27/1, trời có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3, nhiệt độ từ 15 - 20 độ C.

Dự báo trong ngày 28 – 30/1, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 17 độ C. Sang đến ngày 31/1 – 2/2, thời tiết ấm lên, nhiệt độ tăng lên từ 13 - 19 độ C, trời không mưa, ban ngày hửng nắng.

Còn tại khu vực Bắc Bộ từ ngày 25-27/1, trời ít mưa, riêng khu vực đồng bằng ven biển sáng và đêm có mưa phùn và sương mù; riêng ngày 26/1 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ trong ngày dao động phổ biến từ 16 - 24 độ C, vùng núi thấp hơn.

Khoảng ngày 28/1, không khí lạnh tăng cường. Có mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 - 13 độ C, vùng núi từ 7 - 10 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 14 - 17 độ C.

Từ ngày 29/1 đến ngày 2/2, trời không mưa, ngày nắng; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ trong ngày dao động phổ biến từ 12 - 20 độ C.

Tại khu vực Trung Bộ, từ ngày 25 - 27/1, trời ít mưa, riêng ngày 27/1 có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ trong ngày ở phía Bắc phổ biến từ 17 - 22 độ C, ở phía Nam phổ biến từ 19 - 30 độ C.

Ngày 28 - 31/1, trời có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to, trời chuyển rét; riêng các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ ở phía bắc dao động phổ biến từ 11 - 18 độ C, ở phía Nam phổ biến từ 18 - 28 độ C. Từ ngày 1-2/2, trời ít mưa. Nhiệt độ có xu hướng tăng lên.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 25/1 - 2/2 trời ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Nam Bộ dao động trong khoảng 28 - 31 độ C, thấp nhất trong khoảng từ 20 - 23 độ C, riêng một số nơi miền Đông Nam Bộ xuống dưới 20 độ C, đêm và sáng trời rét. Riêng khu vực Tây Nguyên nhiệt độ giảm với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 24 - 28 độ C; đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm thấp xuống ngưỡng 14 - 17 độ C, trời rét vào đêm và sáng.

Thu Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/thoi-tiet-nhung-ngay-dien-ra-dai-hoi-dang-xiii-20210122132616269.htm