Thời tiết nghỉ lễ 30/4: Những vùng nào sẽ thuận lợi để tắm biển?

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực biển từ Đà Nẵng trở vào thời tiết tốt, còn đối với khu vực miền núi phía Bắc, người dân cần lưu ý đến hiện tượng mưa dông vào buổi chiều.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thuận lợi cho du lịch biển. Trong ảnh: Đảo Nam Du (Kiên Giang).

Theo ông Hưởng, miền Bắc hiện tại đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 28/4 thời tiết se se lạnh, nhưng đến ngày 29 – 30/4, không khí lạnh sẽ suy yếu, nhưng sẽ vẫn có hội tụ gió và gây mưa cho các tỉnh miền Bắc, mà trọng tâm mưa là khu vực đồng bằng ven biển và các tỉnh miền núi phía Bắc, trong ngày thời tiết nắng gián đoạn.

Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế từ ngày 29 – 30/4 thì sẽ có mưa dông chiều, tập trung ở miền núi phía tây tỉnh Quảng Bình – Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Khu vực ven biển không sợ mưa dông và trong ngày trời nắng.

Từ Đà Nẵng và đến Bình Thuận ngày nghỉ lễ thời tiết tốt, trời nắng không mưa.

Khu vực Tây Nguyên trong những ngày lễ thời tiết chủ yếu tạnh ráo.

Khu vực Nam Bộ thì có nắng nóng về trưa và chiều.

“Dịp 30/4 – 1/5 là kỳ nghỉ dài ngày, nên nhiều gia đình chọn du lịch ven biển, nhưng chúng tôi cũng khuyến cáo vùng biển từ Quảng Bình trở ra đến Quảng Ninh thì hay có mưa dông về chiều và nhiệt độ mặt nước biển giai đoạn này còn đang thấp, khoảng dưới 26 độ C, nên còn khá lạnh, việc tắm biển là chưa thuận lợi lắm”, ông Hưởng lưu ý.

Còn khu vực biển từ Thừa Thiên Huế vào Cà Mau và khu vực Phú Quốc thì từ 26 - 27 độ C, thích hợp tắm biển, cộng thêm thời tiết khá thuận lợi, không có mưa dông, nên tắm biển là thuận lợi.

Chuyên gia khí tượng thủy văn cũng khuyến cáo, tháng 4 và tháng 5 là tháng chuyển mùa, nên hiện tượng dông về chiều xuất hiện tương đối nhiều. Lưu ý khu vực vùng núi thời gian tới cũng có mưa dông về chiều. Hiện tượng dông lốc xảy ra chủ yếu ở khu vực miền núi phía Bắc và phía Tây miền Trung, đặc biệt là hay xảy ra vào chiều và tối.

“Có những cách để chúng ta cảm nhận cơn dông đến, thứ nhất là mây vần vũ, thứ 2 là nhiệt độ thay đổi, đang nóng chuyển lạnh đột ngột có thể là cơn dông mạnh và chúng tôi thường xuyên cảnh báo thông tin lên website của Trung tâm Khí tượng Thủy văn và các phương tiện thông tin đại chúng, mọi người có thể kiểm tra xem mình có đang nằm trong vùng cảnh báo hay không để có những ứng xử cho phù hợp”, ông Hưởng cho hay.

Tin, ảnh: Trang Thu/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/thoi-tiet-nghi-le-304-nhung-vung-nao-se-thuan-loi-de-tam-bien-20180427155822489.htm