Thời tiết ngày 8/12: Miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (8/12), các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi khả năng có băng giá và sương muối.

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 24 độ

Miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại. (Ảnh: KT)

Miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại. (Ảnh: KT)

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, phía Nam 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-22, phía Nam 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, phía Nam có nơi 27-29 độ

Tây Nguyên: Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi trên 19 độ

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/thoi-tiet-ngay-812-mien-bac-tiep-tuc-ret-dam-ret-hai-822649.vov