Mỹ đưa oanh tạc cơ B-52 trở lại đảo Guam thực hiện nhiệm vụ răn đe

4 máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress đã trở lại căn cứ quân sự của Mỹ tại đảo Guam thực hiện các nhiệm vụ răn đe trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

“Bốn máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress của Không quân Mỹ đã trở lại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày 28/1, triển khai theo Lực lượng đặc nhiệm ném bom, tiến hành các hoạt động bên ngoài căn cứ Không quân Andersen, Guam” thông cáo của Căn cứ Không quân Andersen cho biết.

Mỹ đưa oanh tạc cơ B-52 trở lại đảo Guam thực hiện nhiệm vụ răn đe. Ảnh: Reuters

Mỹ đưa oanh tạc cơ B-52 trở lại đảo Guam thực hiện nhiệm vụ răn đe. Ảnh: Reuters

Các máy bay ném bom B-52 này sẽ tham gia vào “nhiệm vụ răn đe chiến lược” với các đồng minh và đối tác của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Thông cáo nhấn mạnh, Mỹ tiếp tục cam kết ủng hộ các đồng minh và đối tác trong khu vực đối phó với Trung Quốc.

Lần gần đây nhất máy bay ném bom chiến lược B-52 được triển khai tới Guam là tháng 12/2018./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-dua-oanh-tac-co-b-52-tro-lai-dao-guam-thuc-hien-nhiem-vu-ran-de-834182.vov