Thời tiết ngày 27/10: Không khí lạnh tăng cường, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C

Ngày 27/10: Bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 27 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều và đêm ngày 28/10 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Từ sáng sớm ngày 29/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ chiều mai, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4; ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù.

Từ đêm mai đến khoảng 31/10: Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng sớm (nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 - 20 độ C ở vùng đồng bằng, 14 - 17 độ C ở vùng núi, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C); ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 24 - 28 độ C.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 47 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Lê Phú/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/thoi-tiet-ngay-2710-khong-khi-lanh-tang-cuong-vung-nui-cao-co-noi-duoi-10-do-c-20191027055908456.htm