Thời tiết ngày 15/1, gió mùa đông bắc tràn về, miền Bắc chuyển rét

Dự kiến vào chiều tối nay, không khí lạnh sẽ tràn về gây rét đậm, rét hại tại khu vực miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào đêm qua (14/1), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, trên cao rãnh gió Tây dịch chuyển dần về phía Đông.

Khoảng chiều tối và đêm nay (15/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ; từ đêm mai, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 16/1, ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Từ chiều tối nay (15/1), ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Từ đêm 16/1, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm nay đến ngày 16/1, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, riêng các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có nơi trên 100mm/24 giờ). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm nay (15/1) đến đêm 17/1, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi trong đêm 16/1 và ngày 17/1 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ).

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh vào chiều tối nay. Ảnh minh họa

Dự báo cụ thể từng vùng, khu vực Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng có mưa vài nơi; chiều và đêm có mưa, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 73 – 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C, khu Tây Bắc trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ, riêng phía Bắc đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 62-99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 50 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tại thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, sáng có mưa vài nơi; chiều và đêm có mưa. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 77-99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Tại TP.HCM, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất không quá 24 độ C, cao nhất không quá 33 độ C.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/thoi-tiet-ngay-15-1-gio-mua-dong-bac-tran-ve-mien-bac-chuyen-ret-154665.html