Hậu Giang thực hiện hơn 16.000 đơn hàng đi chợ hộ người dân

Thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang đã triển khai mô hình đi chợ hộ nhằm giúp người dân thuận tiện trong việc thu mua các mặt hàng thiết yếu trong lúc thực hiện giãn cách xã hội.

Hình thức thực hiện mô hình này là người dân đặt đơn hàng theo nhu cầu sau đó đưa cho lực lượng tình nguyện của địa phương đi thu mua hộ và tiến hành giao hàng đến tận nhà cho người dân.

Từ một vài đơn vị thực hiện thí điểm hiệu quả ban đầu, đến nay, mô hình được nhân rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh với số lượng đơn hàng rất lớn. Cụ thể, tính từ ngày 19/7 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận có hơn 16.200 đơn hàng người dân đặt đi chợ hộ, với gần 252.000 kg hàng hóa, tổng trị giá hơn 8,6 tỷ đồng.

Sau khi mua hàng, các tình nguyện viên đến tận nhà giao cho người dân

Sau khi mua hàng, các tình nguyện viên đến tận nhà giao cho người dân

Cùng với mô hình trên, Sở Công Thương còn phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh, nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hình thành hơn 20 điểm bán hàng lưu động nhằm cung ứng và phục vụ hàng hóa thiết yếu cho người dân tại các vùng có chợ tạm ngưng hoạt động và vùng thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện tại, toàn tỉnh có 1 trung tâm thương mại, 3 siêu thị tổng hợp, 29 cửa hàng Bách Hóa Xanh và gần 70 chợ đang hoạt động, đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân trên địa bàn tỉnh./.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/hon-16000-don-hang-di-cho-ho-nguoi-dan-o-hau-giang-duoc-thuc-hien-885845.vov