Thời tiết ngày 14/11/2017: Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh rất mạnh

Hôm nay 14/11/2017, thời tiết Bắc Bộ và Hà Nội nắng hanh, cuối tuần sẽ đón không khí lạnh tăng cường.

Hôm nay 14/11/2017, thời tiết Bắc Bộ và Hà Nội nắng hanh, cuối tuần sẽ đón không khí lạnh tăng cường. Ảnh minh họa

Tin tức thời tiết mới nhất. Theo dự báo của TTKTTVTW, hôm nay 14/11, thời tiết trên toàn miền Bắc rất lý tưởng, sáng sớm trời có sương mù nhẹ, nhiệt độ khoảng 23 độ C, sau đó đến trưa chiều, trởi hửng sáng dần. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội sẽ ở mức 28 độ C, ban đêm lui về 21-23 độ, nhiều tỉnh vùng núi xuống dưới 18 độ C.

Hình thái thời tiết này sẽ duy trì ở miền Bắc vài ngày tới. Sau đó vào cuối tuần, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết Hà Nội và các vùng trên cả nước ngày 14/11/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây; phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 29 độ C.

H. Nam

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thoi-tiet-ngay-14112017-bac-bo-sap-don-khong-khi-lanh-rat-manh-d232827.html