Thời tiết mùa hè 2018 ở Miền Bắc được dự báo không quá gay gắt

Nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ có xu hướng xuất hiện muộn hơn và không gay gắt như trong năm 2017.

Theo kết quả dự báo mới nhất từ trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương quốc gia, hiện tượng ENSO được các cơ quan dự báo khí hậu trên thế giới dự báo xu hướng tăng nhanh của nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4.

Mùa bão năm 2018 đã bắt đầu sớm trên Biển Đông. Hiện tượng ENSO được dự báo nhiều khả năng sẽ chuyển sang trạng thái trung tính từ khoảng tháng 6/2018 và duy trì trạng thái này cho đến hết năm 2018.

Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng không gay gắt như trong năm 2017. Nhiệt độ trung bình cao nhất tại Hà Nội có thể lên tới 39 độ C và chỉ kéo dài 1-2 ngày thay vì mức 42,5 độ C kéo dài tới 7 ngày như năm ngoái. Dự kiến, năm nay chỉ xuất hiện khoảng 14-15 đợt nắng nóng, các đợt nắng nóng trung bình có thể kéo dài khoảng 3-5 ngày.

Thời điểm bắt đầu mùa mưa ở Bắc Bộ tương đương với trung bình nhiều năm và có khả năng kết thúc sớm.

Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2018 có khả năng tương đương so với trung bình. Lũ tiểu mãn và mùa lũ chính vụ năm 2018 ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện đúng chu kỳ trung bình. Đỉnh lũ lớn nhất năm các sông thượng lưu hệ thống sông Hồng có khả năng ở mức báo động 2- báo động 3, phổ biến thấp hơn năm 2017; hạ lưu tại Hà Nội thấp hơn báo động 1 từ 1-2m. Lũ quét và sạt lở đất tiếp tục có nguy cơ xảy ra tại nhiều tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc, đặc biệt khu vực phía Tây Bắc Bộ.

El Nino là từ được dùng để chỉ hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương, kéo dài 8 - 12 tháng, hoặc lâu hơn, thường xuất hiện 3 - 4 năm 1 lần, song cũng có khi dày hơn hoặc thưa hơn.

La Nina là hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở khu vực nói trên lạnh đi dị thường, xảy ra với chu kỳ tương tự hoặc thưa hơn El Nino.

ENSO là chữ viết tắt của các từ ghép El Nino Southern Oscillation (El Nino - Dao động Nam) để chỉ cả 2 hai hiện tượng El Nino và La Nina và có liên quan với dao động của khí áp giữa 2 bờ phía Đông Thái Bình Dương với phía Tây Thái Bình Dương - Đông Ấn Độ Dương (Được gọi là Dao động Nam) để phân biệt với dao động khí áp ở Bắc Đại Tây Dương).

Tuấn Anh

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thoi-tiet-mua-he-2018-o-mien-bac-duoc-du-bao-khong-qua-gay-gat-d73450.html