Thời tiết lạnh, bệnh nhân nhập viện tăng cao

Mấy ngày qua, thời tiết mưa lạnh thất thường, làm cho nhiều người già, người có bệnh lý như tai biến, nhồi máu cơ tim, trẻ em ho, sốt... phải nhập viện tăng cao.

Số người nhập viện tăng cao

Sau khi sơ cấp cứu ở Phòng cấp cứu, ê kíp trực đã lập tức đưa ông Lê Thanh Sơn (81 tuổi), ở thôn Thọ Lộc, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) lên Phòng Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Đa Khoa tỉnh) để thở ô xy và theo dõi bệnh lý để điều trị. Trước đó, ông Sơn vừa ăn cháo xong, ra hè vận động tay chân một tí để cho ấm người thì bị choáng và ngã. Người nhà liền đưa ông đến bệnh viện. Sau khi đo tuần hoàn não, chụp CT não, bác sĩ chẩn đoán ông Sơn bị nhồi máu não...

Những ngày qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận và điều trị nhiều bệnh nhân bị bệnh do trời trở lạnh.

Không chỉ ông Sơn, ở Khoa Hồi sức tích cức - Chống độc hiện có khá đông bệnh nhân. Đa số là người già và bệnh nhân có bệnh lý nền bị tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, hen suyễn phải thở ô xy. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, những ngày qua, thời tiết mưa phùn, trời trở lạnh, người cao tuổi vào viện khá đông. Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, mỗi ngày có từ 40 - 45 bệnh nhân nặng, đa số phải thở ô xy, tăng 1/3 so với ngày thường. Hiện phương tiện, thiết bị thiếu, nhưng các y, bác sĩ đã phân ca trực để cứu chữa bệnh nhân.

Ở Trung tâm Y tế các huyện miền núi, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị cũng tăng so với ngày thường. Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà Phạm Hữu Khánh cho biết: Trung tâm hiện có khoảng 90 bệnh nhân điều trị nội trú, chủ yếu là bệnh huyết áp, hen suyễn, phổi và cảm cúm ở trẻ em. Mấy ngày qua, nhiệt độ ở miền núi giảm sâu, nên số lượng người đến khám và điều trị đông, trong đó có nhiều bệnh nặng.

Giữ gìn sức khỏe trong mùa lạnh

Phó Giám đốc Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh Trà Thị Thanh Vân chia sẻ: Thời tiết trở lạnh đột ngột, trẻ em rất dễ bị cảm, ho, viêm mũi, họng. Vì vậy, các bà mẹ phải giữ ấm chân tay, cổ, ngực, tăng dinh dưỡng cho trẻ. Nếu trẻ có các biểu hiện ho, sốt, thì nên đưa đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị sớm cho trẻ.

Theo Giám đốc Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Huỳnh Giới, thời tiết thay đổi đột ngột như hiện nay dễ làm cho cơ thể người già, người có bệnh lý nền chưa kịp thích nghi với môi trường bên ngoài, dễ dẫn đến co mạch máu não, vỡ mạch máu não, đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Vì vậy, nếu người dân có bệnh nền như huyết áp, tiểu đường, hệ mạch vành, nên dùng thuốc đều đặn theo toa của bác sĩ; đồng thời, giữ ấm, tập thể dục trong phòng ấm, không tắm nước lạnh... Những người bị bệnh tắc nghẽn mãn tính, nên đến bác sĩ để được chăm sóc, xịt thuốc thông đường thở...

Về lâu dài, để hạn chế các bệnh tai biến, người dân nên thực hiện và duy trì những thói quen tốt cho sức khỏe, như: Không hút thuốc lá, giảm rượu bia, ngủ trước 23 giờ, dậy sớm tập thể dục... Ngoài ra, tránh những thói quen không tốt như ăn quá mặn, ăn nhiều thực phẩm xào, rán, quay, nướng, thịt nguội, xúc xích, hay những thực phẩm đóng hộp công nghiệp...

Các bác sĩ cũng lưu ý, vào mùa lạnh, người già hoặc người có cơ thể suy yếu không nên tiếp xúc với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Sau khi tỉnh giấc, hoặc sau tiệc rượu, cần xoa lòng bàn tay, bàn chân vào nhau; hoặc khởi động cơ thể, mặc ấm trước khi ra ngoài...

Bài, ảnh: TRƯỜNG AN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2033/202012/thoi-tiet-lanh-benh-nhan-nhap-vien-tang-cao-3037171/