Thời tiết khá thuận lợi cho trận chung kết AFF Cup

Ngày 15/12, ngày diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia, thời tiết Thủ đô Hà Nội khá thuận lợi cho các cầu thủ thi đấu ở Mỹ Đình.

Quang Hải ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong trận chung kết U23 châu Á 2018 dưới trời mưa tuyết. Ảnh: FOX Sports Asia

Theo Trung tâm DBKTTV Quốc gia, đợt không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ, một số nơi thuộc Nam Trung Bộ, gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Tại Hà Nội, trong ngày hôm nay, trời nhiều mây, không mưa.

Gió đông bắc cấp 2-3. Trời trét. Độ ẩm từ 58 - 94%

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16 độ C; cao nhất từ 18-20 độ C.

Đây là nền nhiệt độ khá thuận lợi cho các cầu thủ thi đấu trên sân.

Trước trận chung kết lượt đi (11/12), khu vực SVĐ Bukit Jalil ở Kuala Lumpur (Malaysia) xảy ra mưa lớn

Trước đó, ở trận chung kết lượt đi tại Malaysia (ngày 11/12), với nền nhiệt độ hơn 30 độ C cùng với cơn mưa lớn trước trận đấu đã gây khó khăn ít nhiều cho các cầu thủ thi đấu trên SVĐ Bukit Jalil.

Còn nhớ ở Giải U23 châu Á hồi tháng 1/2018 tại Trung Quốc, các cầu thủ Việt Nam phải thi đấu dưới trời mưa tuyết Thường Châu.

Trong trận chung kết, SVĐ đầy tuyết khiến Ban Tổ chức phải cho dừng trận đấu để dọn tuyết. Mặc dù vậy, các cầu thủ Việt Nam vẫn nỗ lực “đội tuyết” để thi đấu trong trận cầu kéo dài 120 phút.

Các cầu thủ Việt Nam làm quen sân Mỹ Đình tối 14/12

Hy vọng thời tiết rét nhẹ hôm nay sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các cầu thủ.

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/thoi-tiet-kha-thuan-loi-cho-tran-chung-ket-aff-cup/354569.vgp